Theo báo cáo của ban chỉ đạo TP, từ khi không còn HĐND huyện, quận, phường (ngày 25-4-2009), quy trình giải quyết công việc vẫn diễn tiến bình thường. UBND các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn và báo cáo cấp trên trực tiếp, không phải chờ kỳ họp HĐND thông qua rồi trình UBND cấp trên phê duyệt như trước đây. Ngoài ra, theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài, việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường cũng tiết kiệm thời gian, rút ngắn quy trình xử lý các vấn đề liên quan.
Theo Phó chủ tịch HĐND TP Huỳnh Thành Lập, các tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP gần như là mô hình thay thế HĐND huyện, quận, phường để chất vấn, giám sát các hoạt động của UBND cùng cấp. Việc tăng cường các cuộc giám sát của thường trực HĐND TP, ba ban của HĐND TP cũng là cách nhằm lấp vào chỗ trống khi không còn HĐND huyện, quận, phường. Bên cạnh đó, vai trò giám sát của MTTQ cùng cấp cũng rõ hơn, được nâng lên. Nhưng theo ông Lập, do TP.HCM đông dân, khối lượng công việc rất lớn nên cần có thêm đại biểu HĐND TP chuyên trách nhằm tăng cường giám sát. Hiện TP chỉ có 11 đại biểu HĐND chuyên trách.
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Phạm Văn Hải cho rằng khi còn HĐND huyện, quận, phường, trước kỳ họp các đại biểu tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri các cấp. Nay người dân muốn phản ảnh những vấn đề họ quan tâm thì nói với ai? Trong khi theo quy định, MTTQ cùng cấp không thể tự đứng ra tiếp xúc cử tri. Vấn đề thứ hai ông Hải băn khoăn có liên quan đến hoạt động giám sát. Không còn HĐND huyện, quận, phường, nhiều ý kiến trông đợi vào sự giám sát của MTTQ nhưng MTTQ còn thận trọng trong chuyện này. Lý do: theo quy định, vai trò của MTTQ chỉ mang tính chất giám sát nhân dân, theo dõi, kiến nghị, còn giám sát của HĐND là giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước, MTTQ rất khó có thể thay thế.
Ông Trần Văn Tuấn đánh giá kết quả thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại TP thực hiện khá tốt. Ông đồng tình với kiến nghị của TP và cho biết sẽ đề xuất sửa đổi các quy định liên quan để tăng thêm đại biểu HĐND chuyên trách cấp tỉnh, TP. Ông Tuấn cũng yêu cầu các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP tiếp xúc, lắng nghe cử tri nhiều hơn, kể cả những vấn đề thuộc tầm cấp phường để kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết. Trao đổi với báo chí về cơ chế giám sát của MTTQ, ông Tuấn nói sẽ bàn với Ủy ban trung ương MTTQ VN kiến nghị Quốc hội làm rõ thêm quy định chế tài của MTTQ để tăng vai trò hoạt động giám sát của tổ chức này. Đồng thời làm rõ hơn việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch UBND, tránh tình trạng tập trung quyền lực dễ dẫn đến độc đoán, chuyên quyền.
Tin bài liên quan:
>> Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường: Hiệu ứng tốt từ cán bộ đến dân
>> Đà Nẵng: Thu hút nhân tài, tiết kiệm ngân sách hàng tỉ đồng
>> Giảm đáng kể chi phí và ngày công
>> Dân chỉ sợ thiếu lời hồi đáp
>> Sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo
>> Hôm nay, thí điểm không tổ chức HĐND ở 10 tỉnh, thành
>> Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường