Kiến nghị lùi thời gian phá dỡ công trình tạm

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban quản lý dự án Chung cư cao tầng và trung tâm thương mại, văn phòng tại 250 Minh Khai đã tự phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, do đang triển khai thi công xây thô đến tầng 6 công trình tòa nhà hỗn hợp A1 cao 25 tầng nên chủ đầu tư (CĐT) Công ty CP May Thăng Long xin tạm thời giữ lại chưa phá dỡ khu nhà Ban quản lý để điều hành dự án và cam kết sẽ phá dỡ khi dự án hoàn thành. Qua tìm hiểu, kiến nghị của CĐT có cơ sở pháp lý.

Qua tìm hiểu, dự án “Chung cư cao tầng và trung tâm thương mại, văn phòng” tại 250 Minh Khai bắt đầu thi công từ tháng 4/2011. Đến nay, dự án mới thực hiện được khoảng 60%. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ban quản lý dự án có trình CĐT phê duyệt một số công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ cho dự án. Ngày 16/7/2015, UBND phường Minh Khai ra quyết định yêu cầu phá dỡ một số công trình tạm không đúng quy hoạch của dự án. Về việc này, với tinh thần hợp tác, CĐT đã cam kết tự phá dỡ công trình vi phạm chia làm 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 phá dỡ hai hạng mục công trình là nhà kho và nhà ăn tạm; nhà kho bê tông cốt thép, triển khai từ ngày 28/7/2015. Giai đoạn 2 phá dỡ hai hạng mục là nhà 3 tầng hiện đang làm văn phòng làm việc của Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án và điều hành tạm thời của CĐT; cơi nới thêm một phần trạm điện. Tuy nhiên, do dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2017 nên CĐT đề nghị được giữ lại hai hạng mục (giai đoạn 2) cho đến khi hoàn thành dự án.

Công trình tạm hiện đang sử dụng làm văn phòng của Ban quản lý dự án

Sau khi nhận được kiến nghị của phía CĐT, ngày 30/7/2015, Thanh tra Bộ Xây dựng có công văn 392/TTr-KNTC đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét để quyết định cho phép Công ty CP May Thăng Long thực hiện phá dỡ các công trình vi phạm theo kế hoạch. Tiếp đó, ngày 17/8/2015, UBND quận Hai Bà Trưng có văn bản 750/UBND-VP gửi UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý công trình vi phạm TTXD tại 250 Minh Khai. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận cho biết: “Việc Cty xin tạm thời giữ lại chưa phá dỡ khu nhà Ban quản lý điều hành dự án và trạm điện, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật sẽ phá dỡ khi dự án hoàn thành là có cơ sở thực tế để xem xét giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hoàn thành dự án”. UBND phường Minh Khai cũng có công văn gửi Sở Xây dựng nêu rõ: Công ty đã chấp hành, thực hiện đúng cam kết tự khắc phục phá dỡ công trình vi phạm… Hiện nay, Cty đang triển khai thi công xây thô đến tầng 6 công trình tòa nhà hỗn hợp A1 (25 tầng). Việc Cty xin tạm thời giữ lại chưa phá dỡ khu nhà Ban quản lý để điều hành dự án và cam kết sẽ phá dỡ khi dự án là có cơ sở.

Có thể thấy, kiến nghị của Cty CP May Thăng Long về việc lùi thời gian tháo dỡ công trình tạm khi đang thực hiện công trình dự án chính là có cơ sở. Chủ đầu tư, mong UBND TP Hà Nội xem xét kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như công việc của lao động đang làm việc tại Cty May Thăng Long.

Hoàng Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/kien-nghi-lui-thoi-gian-pha-do-cong-trinh-tam-27373.html