Tình trạng không chấp hành các qui định của Nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang có chiều hướng gia tăng tại tỉnh Kiên Giang. Hiện có khá nhiều phương tiện hành nghề cào bay, cào điện, cào đôi... ngang nhiên tung hoành đánh bắt hải sản tại các vùng biển cấm, nhất là các ngư trường thuộc huyện đảo Kiên Hải. Ngoài vi phạm vùng cấm khai thác, các loại nghề này còn gây xung đột, tranh chấp ngư trường đánh bắt hải sản với nhiều loại phương tiện đánh bắt nhỏ cố định được phép hành nghề như nghề đánh bắt ốc mực, nghề câu, lưới ghẹ, nuôi trồng hải sản...
Theo ngành chủ quản, hiện nay nghề đánh nhỏ của nhiều bà con ngư dân tại các ngư trường gần trong vùng biển Kiên Giang đang được phát huy khá tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, cung cấp sản lượng đáng kể các loại hải sản tươi sống cho thị trường nội địa và xuất khẩu, đồng thời gắn kết tích cực với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản trên biển. Tuy nhiên, hiện các nghề đánh bắt nhỏ truyền thống đang bị các phương tiện cào bay, cào đôi, cào điện... uy hiếp khá mạnh, không những tranh giành ngư trường đánh bắt mà những phương tiện này còn ngang nhiên cày xới, xâm hại đến cả phương tiện hành nghề, thậm chí còn đụng chìm cả thuyền chài của ngư dân đánh bắt nhỏ rồi bỏ chạy. Chỉ riêng ngư trường huyện đảo Kiên Hải trong thời gian ngắn đã xảy ra 6 vụ tranh chấp ngư trường khai thác hải sản và phần thua thiệt luôn thuộc về nghề đánh bắt nhỏ. Vụ xung đột gần đây nhất là giữa tàu KG 4414 TS và KG 91330 TS. Tàu KG 4414 TS hành nghề ốc mực, đang hoạt động cách hòn Lại Sơn (Kiên Hải) khoảng 3 hải lý thì va chạm với phương tiện cào đôi KG 91330 TS. Hậu quả tàu KG 4414 TS bị chìm tại chỗ, hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 77 triệu đồng. Sau khi xảy ra va chạm, tàu KG 91330 TS đã bỏ chạy vào bờ, không tham gia cứu vớt 2 ngư phủ tàu KG 4414 TS đang bị rơi xuống biển. Một trường hợp khác, trong lúc đang câu mực, chiếc thuyền nhỏ của ông Nguyễn Văn Lân, ngụ ấp Thiên Tuế, xã đảo Lại Sơn bất ngờ bị tàu cào đôi tông vào làm thuyền bị hư hỏng nặng. Không những thế, ông Lân còn bị ngư phủ trên tàu cào đôi dùng vật cứng ném vào đầu gây thương tích rồi bỏ chạy...
Tình trạng vi phạm vùng cấm khai thác nguồn lợi hải sản và tranh giành ngư trường khai thác của nhiều phương tiện đánh bắt lớn như cào đôi, cào bay, cào điện... đã diễn ra nhiều năm qua và gần đây lại càng lộng hành hơn, gây bức xúc đối với bà con ngư dân hành nghề đánh bắt nhỏ truyền thống, song cho đến nay các biện pháp ngăn chặn của ngành chức năng vẫn chưa hiệu quả.
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang trong 6 tháng đầu năm 2010 đã phát hiện 223 trường hợp vị phạm khai thác hải sản không đúng qui định và xử phạt trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc xử phạt vẫn chưa đủ hiệu lực ngăn chặn tình trạng vi phạm./.