Kiên Giang: Ô nhiễm môi trường do người dân sống ven kênh rạch

NDĐT- Trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) hiện còn khoảng 3 ngàn hộ dân sống ven kênh rạch. Đây chính là tác nhân gây ra tình trạng ô nhiễm kênh rạch khá nghiêm trọng hiện nay, đáng kể nhất là tuyến kênh Ông Hiển đi qua giữa trung tâm đô thị TP. Rạch Giá, ông Phạm Văn Tựu – Phó Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kiên Giang nói hôm qua.

Được biết, hiện nay tỉnh Kiên Giang đang chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh gấp rút triển khai các thủ tục lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 65 triệu USD để cải thiện môi trường một số tuyến kênh của TP. Rạch Giá, trong đó có kênh Ông Hiển. Để thực hiện dự án này, dự kiến sẽ tiến hành giải tỏa nhiều hộ dân sống ven bờ kênh. Việc giải tỏa nhà ven kênh rạch ở Rạch Giá còn nhằm phục vụ cho việc mở rộng thành phố về phía đông, gắn với dự án khu đô thị mới Vĩnh Hiệp và thông với tuyến tránh thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dự kiến, còn trước mắt, hàng ngàn hộ dân vẫn tiếp tục sinh sống ven kênh rạch, đi vệ sinh, thải rác, nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh... trực tiếp xuống kênh. Điều khiến nhiều người thắc mắc là kênh Ông Hiển vốn đã ô nhiễm nặng, vậy mà không hiểu sao TP. Rạch Giá lại cho phép xây dựng và đưa vào hoạt động chợ Vĩnh Bảo ven bờ kênh, khiến tình trạng rác thải gây ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Cũng theo ông Tựu, gần phân nữa số hộ dân sống ven kênh Ông Hiển đang phải sử dụng chính nguồn nước ô nhiễm dưới kênh để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. "65 triệu USD tuy là số vốn đầu tư lớn, song chưa chắc đủ cho việc đền bù giải tỏa", ông Tựu nói.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=166344&sub=127&top=39