Theo báo cáo tổng kết của Ban điều hành chương trình trồng mới 5 triệu héc-ta rừng tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Đề án 661), năm 1999 diện tích đất lâm nghiệp theo quy hoạch được duyệt của tỉnh là 145.053ha, đến năm 2005 còn lại 111.817ha, định hướng đến năm 2015 chỉ còn lại 85.778ha. Nguyên nhân đất lâm nghiệp sụt giảm diện tích chủ yếu là do tách đất nông nghiệp, thổ cư ra khỏi đất lâm nghiệp theo quy hoạch những năm trước đây. Những nguyên nhân khác là do dành đất lâm nghiệp để phát triển du lịch, chuyển đất rừng thành đất sản xuất nông nghiệp… Cùng với việc suy giảm diện tích rừng, độ che phủ cũng giảm theo. Theo Sở NN&PTNT, năm 1999 độ che phủ rừng của Kiên Giang là 20,13%, đến nay chỉ còn lại 15,61%.
Thực hiện Đề án 661, trong vòng 12 năm toàn tỉnh Kiên Giang đã trồng mới 35.214ha rừng;trong đó có 14.580 ha rừng phòng hộ, 1.249ha rừng đặc dụng và 19.385ha rừng sản xuất. Tổng nguồn vốn đầu tư cho trồng rừng đã thực hiện đạt 63,747 tỉ đồng, tương đương 90,4% kế hoạch Trung ương giao. Ngoài ra, các hộ dân được giao khoán đất rừng, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng đã đầu tư đáng kể cho việc trồng rừng. Trong số hơn 35 ngàn ha diện tích rừng trồng mới vừa nêu, chỉ có 16.272ha thành rừng. Diện tích rừng trồng bị mất trắng là 2.960ha, diện tích chưa thành rừng là 1.086ha. Đối với rừng sản xuất, diện tích bị mất trắng lên tới 11.225ha, diện tích phát triển thành rừng khoảng hơn 1.600ha, nguyên nhân do nắng hạn, cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…
Dù diện tích rừng sụt giảm, nhưng tổng trữ lượng rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục tăng. Năm 1999 trữ lượng rừng của tỉnh vào khoảng hơn 2,3 triệu mét khối, đến năm 2007 trữ lượng rừng tăng lên trên 3 triệu mét khối./.