Kiểm toán gặp khó khi "đụng" tới gói kích cầu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 28 tháng trước 31 lượt xem 2 tin đăng lại

Kiem toan gap kho khi 'dung' toi goi kich cau

- Gói kích cầu 17.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp năm 2009 có tác dụng đa mục tiêu. Do đây là một chuyên đề mới, tổ chức trên diện rộng, có tính đặc thù nên Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết đang gặp khó khi triển khai kiểm toán.

Tại cuộc họp báo công bố kế hoạch kiểm toán năm 2010 ngày 18/3, Phó Tổng KTNN Lê Minh Khái cho biết, một chính sách, ngoài tác dụng tích cực bao giờ cũng có tác dụng phụ.

Do vậy, KTNN đã đưa vào trong kế hoạch kiểm toán chuyên đề gói lãi suất kích cầu của Chính phủ để đánh giá về hiệu quả cũng như việc tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, ông Khái nhận xét, kiểm toán việc chi tiêu 17.000 tỷ đồng trong năm qua cũng rất khó vì đây là một chuyên đề mới, tổ chức trên diện rộng, có tính đặc thù.

"Để triển khai tốt chúng tôi đã phải tổ chức một hội thảo khoa học bàn về phương pháp cũng như một số vấn đề liên quan. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện phương pháp, nội dung, phạm vi triển khai kiểm toán gói kích cầu phù hợp với quy định về kiểm toán", ông Khái nói.

Liên quan đến Tập đoàn Vinashin, vị Phó Tổng KTNN cho hay, do Thanh tra Chính phủ đã lên kế hoạch thanh tra tình hình tài chính tại Vinashin vào tháng 6/2010 nên để tránh chồng chéo, Kiểm toán Nhà nước quyết định lùi thời hạn kiểm toán tập đoàn này vào năm sau.

Năm 2010, KTNN tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: đánh giá thực hiện các gói kích cầu chống suy giảm kinh tế của Chính phủ, cụ thể là việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, tập đoàn và tổng công ty; công tác quản lý thuế (hoàn, miễn, giảm và giãn thuế) trong hai năm 2008-2009 tại Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; tình hình huy động, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2009 và tình hình thực hiện tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên giai đoạn từ năm 2007-2009.

KTNN cũng "rà" lại việc sử dụng ngân sách tại 32 tỉnh, thành phố và 14 bộ ngành TƯ, việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia tại 27 dự án.

Ngoài ra, 28 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trong đó một số tập đoàn kinh tế lớn như Dầu khí (Petro Vietnam), Bưu chính Viễn thông (VNPT)... cũng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2010.

Năm 2009, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 1331 báo cáo, với số tiền trên 14.400 tỷ đồng. Trên thực tế, theo ông Định Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, con số trên không phản ánh được chính xác việc sử dụng ngân sách của các đơn vị được kiểm toán do quy mô, đối tượng kiểm toán đều tăng lên hàng năm (năm 2010 tăng khoảng 10% so với năm 2009).

Bên cạnh đó, việc gần đây mỗi năm một lần KTNN kiểm toán việc chi tiêu ngân sách tại Hà Nội và TP.HCM - đây là hai thành phố có đóng góp vào GDP rất lớn - nên đã ảnh hưởng đến con số tuyệt đối khi KTNN kiến nghị xử lý.

Hà Yên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang