Kiểm toán chuyên đề phát hiện nhiều sai phạm

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 23 tháng trước 65 lượt xem 1 tin đăng lại

Kiem toan chuyen de phat hien nhieu sai pham

(Tamnhin.net) – Năm 2009, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện năm cuộc kiểm toán chuyên đề, kết quả kiểm toán cho thấy công tác quản lý, sử dụng kinh phí theo từng chuyên đề xuất hiện nhiều hạn chế, bất cập và sai phạm.

Các con số và sự kiện được KTNN công bố chỉ mang tính khái quát. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo kết quả kiểm toán năm 2009 vừa được KTNN công bố mới đây cho thấy Chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2006 – 2008: Các địa phương được kiểm toán chưa thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, khai thác khoáng sản; thu phí nước thải công nghiệp không kịp thời, chưa quản lý chặt chẽ đối tượng chưa nộp. Bên cạnh đó, chưa có biện pháp xử lý các doanh nghiệp không kê khai nộp phí và ban hành mức thu phí vệ sinh chưa đúng quy định. Ngoài ra, sai phạm lớn còn xảy ra trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sai chế độ, vượt định mức và chưa quan tâm xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại Chuyên đề cấp bù lỗ tại các đầu mối nhập khẩu xăng dầu giai đoạn 2006 – 2008 cũng chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng mức chiết khấu bán hàng cao hơn quy định, hạch toán sai chi phí, phân bố chi phí không đúng đối tượng. Thêm vào đó, kết quả kiểm toán cũng cho thấy việc ban hành chính sách quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu và cấp bù lỗ các mặt hàng dầu (KTNN kiến nghị cấp bù 1.025 tỷ đồng) của các cơ quan nhà nước chưa đảm bảo công bằng bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Ngoài ra, sai phạm còn tập trung vào Chuyên đề quản lý và sử dụng quỹ quốc gia năm 2008. Do chưa chấp hành đúng quy định về mua bán hàng dự trữ quốc gia, dẫn đến một số mặt hàng cứu hộ, cứu nạn trữ lượng chưa đáng đáp ứng chiến lược hàng dự trữ quốc gia đến năm 2010. Đặc biệt, trong công tác cấp hàng khắc phục hậu quả thiên tai thiếu về số lượng, không đúng chủng loại (Bộ NN&PTNN cấp thiếu 27.000 liều vắc xin, cấp lúa giống sai chủng loại).

Cũng nằm trong chương trình kiểm toán, đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2003 – 2008. Kết quả kiểm toán đã bộc lộ sự yếu kém trong cách quản lý và triển khai đề án chỉ có 6.169/30.000 người có việc làm, chiếm tỷ lệ 20,6 %.

Bên cạnh đó, đề án bồi thường di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La cũng cho thấy nhiều hạn chế và bất cập trong việc triển khai sử dụng vốn đầu tư. Ngoài ra, nhiều khu, điểm tái định cư hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường không đảm bảo. Theo đó, bộc lộ rõ năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư còn hạn chế. Do vậy, kết quả kiểm toán đã kiến nghị giảm trừ 27,96 tỷ đồng.

Nguyễn Thắng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang