Kiếm hàng trăm triệu đồng từ nuôi heo

Vẫn là nghề cũ nuôi heo, nhưng cách làm giàu của chàng trai 8X Phạm Văn Dung khiến nhiều người trẻ ở khắp tỉnh Quảng Nam phải học tập.

Dung là một trong 35 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Nam vừa được tuyên dương. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, năm 2001 Phạm Văn Dung rời quê vào Nam mưu sinh. Làm đủ nghề, nhưng chàng trai đất Quảng vẫn nghèo và quyết định trở về quê. Đầu năm 2007, với số vốn dành dụm vay mượn được, Dung khởi nghiệp chăn nuôi với vỏn vẹn 2 con heo nái. Lúc đầu, kiến thức về chăn nuôi với Dung hầu như không có, nhưng lòng kiên trì, ham học hỏi giúp anh dần trở thành chuyên gia về heo. Đến giờ, có ai trong làng xã hỏi chuyện gì về heo đều phải nhắc đến Dung. Anh hiểu về heo đến mức có thể nói hàng giờ về đặc điểm, thậm chí cả lịch sử, nguồn gốc các dòng heo siêu nạc. Anh cho biết, việc chăn nuôi muốn thành công cũng luôn phải bám sát nhu cầu thị trường và hiện anh chọn hướng nuôi heo siêu nạc. Dung đang đầu tư mở rộng chăn nuôi qua nguồn vốn vay của nhà nước. Anh đang hoàn thành thủ tục để vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn 120 do T.Ư Đoàn hỗ trợ phân phối. Dung quyết tâm mở rộng trang trại, xây dựng khu chuồng khép kín với quy mô lên tới 15 con nái, 120 con heo thịt. Qui trình nuôi heo của chàng trai thôn quê được đánh giá là chuyên nghiệp, hiện đại không kém gì mô hình ở nước ngoài. Việc chăm sóc chuồng trại, chế độ dinh dưỡng cho đàn heo được anh lên lịch cụ thể đến từng ngày, từng giờ. Dung còn kiêm luôn cả vai trò bác sĩ thú y. Trang trại nuôi heo của Dung chưa một lần dính dịch bệnh. Heo nái, heo thịt được nuôi trong lồng sắt, mỗi trại đều có hầm biogas nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Thức ăn cho heo do Dung trực tiếp pha chế và mỗi con đều có phiếu theo dõi rất chặt chẽ. Tổng thu nhập năm 2009 của Dung từ đàn heo là 600 triệu đồng, thu lợi nhuận về hơn 100 triệu đồng. Không chỉ chí thú làm ăn, Phạm Văn Dung còn là cán bộ Đoàn, Hội năng nổ, hết mình với các phong trào. Với vị trí Chi hội trưởng thanh niên thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Dung có nhiều ý tưởng hay để đoàn kết tập hợp thanh niên. Dung sẵn sàng tư vấn kỹ thuật, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm làm ăn với các bạn trẻ. Anh Lê Hồng Quân, Bí thư Đoàn xã Tam Thái, cho biết: “Thành công từ mô hình trang trại nuôi heo siêu nạc của Dung gợi mở hướng lập thân, lập nghiệp phù hợp với hoàn cảnh của địa phương”. Dự định của Dung là tiếp tục mở rộng trang trại nên mức lợi nhuận chắc chắn không dừng ở hơn 100 triệu đồng. Anh còn có khát khao được hỗ trợ các bạn trẻ trong thôn lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Theo Tiền Phong

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201015/20100408163149.aspx