Thỉnh thoảng cánh cửa xịch mở, tiếng nhạc, tiếng cười nói từ khu vực cà phê sân vườn vọng vào nghe rõ mồn một… Bất chấp mọi điều kiện không thuận lợi, những diễn viên trẻ trên sân khấu vẫn say mê với vở diễn, vai diễn và truyền cho khán giả những cảm xúc thật đẹp về khát vọng được làm nghề nghiêm túc, được hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của mình.
Ra đời từ khoảng 3 năm trước với những thử nghiệm ở nhiều quán cà phê khác nhau, đến nay hình thức kịch cà phê đã bắt đầu phát triển với khá nhiều điểm diễn ở các quận nội thành. Có thể kể như cà phê Bệt (Q.1), cà phê Lucky 8(Q.Tân Bình), Q2 (Q.Gò Vấp), Lít cà phê (Q. Phú Nhuận)… Đội ngũ diễn viên nòng cốt của các sân khấu (SK) kịch cà phê là những diễn viên đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối trường CĐSK-ĐA TP.HCM, CĐ VHNT TP.HCM.
Vở Đèn lồng đỏ tại Cà phê Lucky 8
Không khó để nhận ra rằng hầu hết các diễn viên của SK kịch cà phê đều có diễn xuất khá chắc, tiếng nói sân khấu tốt. Một vài tên tuổi ở các sân khấu này ít nhiều cũng đã khẳng định mình trên các SK kịch TP như Lương Duyên, Tuyết Mai, Thế Sơn, Quốc Thịnh ( SK Hoàng Thái Thanh), Thùy Dương, Hồng Trang (SK Thế Giới Trẻ)… Với thế mạnh về diễn xuất của diễn viên, hầu hết các vở diễn tại những SK cà phê kịch là những vở kịch dài, đòi hỏi sự nghiêm túc trong tập luyện và tâm huyết của những người tham gia : Tiếng trống sang canh, Người vợ hoàn hảo (cà phê Lucky 8), Tình sống - tình chết, Sau một cơn giông, Lẽ ra anh nên cho em nhiều hơn (cà phê Bệt), Sông dài, Giác quan của con tim, (Lít cà phê)…
Ngoại trừ kịch cà phê Bệt đã bắt đầu khẳng định được thương hiệu của mình và tìm được những đối tượng khán giả nhất định, các SK kịch cà phê khác vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức để tồn tại và phát triển. Đông như cà phê Bệt, lượng khán giả trung bình cũng chỉ chừng 50-70 người/xuất diễn. Ở một vài SK, những xuất diễn chỉ lèo tèo khoảng 10 khán giả không phải là chuyện hiếm. Với mức thu tối đa cũng chỉ khoảng 100.000đ/ người (xem kịch và uống nước), khó có thể nói những diễn viên của SK kịch cà phê đang mưu sinh bằng nghề diễn của mình ở các điểm diễn này. Với diễn xuất duyên dáng,chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, nhiều diễn viên trẻ ở các SK kịch cà phê hoàn toàn có thể kiếm tiền tốt hơn, được khán giả biết đến nhiều hơn nếu xuất hiện ở các tụ điểm hài. Nhưng họ vẫn chọn con đường đầy khó khăn với khát vọng được thể nghiệm và được làm nghề một cách nghiêm túc, bài bản.
Vở Ngao Sò Ốc Hến tại cà phê Bệt
Thùy Dương một trong những diễn viên đầu tiên của hình thức SK kịch cà phê chia sẻ: “ Mỗi năm có vài chục diễn viên trẻ tốt nghiệp, nhưng không phải ai cũng có may mắn để được nhận về các sân khấu lớn. SK kịch cà phê là nơi để những diễn viên trẻ chúng tôi được thể nghiệm những vai diễn khác nhau và cọ xát với thực tế để vừa trau dồi nghề nghiệp, vừa nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật”.
Để gắn với những đêm diễn ở SK kịch cà phê, đa phần các diễn viên đều có một công việc khác: Lương Duyên, Thế Sơn ngoài “biên chế” ở SK Hoàng Thái Thanh còn là tác giả của khá nhiều vở diễn truyền hình với tên Trần Khiết; Thiên Thanh, Minh Chuyên hiện đang là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp của các hãng phim,Thành Tuấn phụ trách lớp kịch của nhà thiếu nhi TP… Điều khá phổ biến hiện nay ở hầu hết các SK kịch cà phê là vai trò kiêm nhiệm của các thành viên tham gia. Một diễn viên đồng thời cũng có thể là người chịu trách nhiệm biên tập hoặc dàn dựng… Cách làm này vừa giúp các nhóm tiết kiệm chi phí, vừa là cơ hội để các diễn viên trẻ được thể nghiệm và học hỏi. Từ đây, những niềm hy vọng mới bắt đầu lóe sáng. Có thể kể như diễn viên Tuyết Mai với vai trò đạo diễn ở vở Lẽ ra anh nên cho em nhiều hơn hay diễn viên Hoàng Thành với Tiếng trống sang canh…
Xuất phát từ khát vọng được làm nghề nghiêm túc và bài bản, các SK kịch cà phê đang bắt đầu hướng tới những bước đi chuyên nghiệp hơn. Tiếp theo cà phê Bệt, Lít cà phê sau khi chuyển về địa chỉ số 8 Lê Quý Đôn cũng đã thực hiện những buổi phúc khảo các vở diễn mới trước khi công diễn. Với cách làm này các SK kịch không chỉ “chính thức hóa” các vở diễn mà còn tiếp thu thêm những ý kiến đóng góp của hội đồng phúc khảo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho các vở diễn.
Bằng khát vọng làm nghề của mình, những diễn viên trẻ đang mở thêm cơ hội lựa chọn cho những khán giả yêu thích kịch nói, nhất là những khán giả trẻ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của TP.
Thảo Vân