Kịch bản xấu nhất là HAG đạt lợi nhuận 2.700 tỷ đồng

Xem tin gốc 

Đầu tư CK - 28 tháng trước 128 lượt xem

Kich ban xau nhat la HAG dat loi nhuan 2.700 ty dong

(ĐTCK-online) Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cuối tuần qua đã thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối 11 nội dung quan trọng như: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, báo cáo ban kiểm soát, phương án trích lập Quỹ khen thưởng 3%, Quỹ phúc lợi 2%, Quỹ dự phòng tài chính 5%, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 0,5% lợi nhuận sau thuế; chia cổ tức năm 2009 bằng tiền 10%; phát hành cổ phiếu tăng vốn từ lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1; kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 2.681 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất đầu tư, HAG sẽ đầu tư trồng mới 12.000 héc-ta cao su tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia, chăm sóc 12.000 héc-ta đã trồng đến cuối niên vụ 2009, khai khác và chế biến 400.000 tấn quặng sắt tinh lọc, chuẩn bị thiết bị khai thác thêm 1 triệu tấn trong năm 2011 và 1,5 triệu tấn trong 2012. Đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện…

Về lợi nhuận, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho biết, lợi nhuận kế hoạch được xây dựng trên kịch bản xấu nhất như đã xảy ra năm 2008, tức là ở mức 2.700 tỷ đồng. Trong điều kiện thị trường bất động sản ấm lên, HAG có thể điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng nữa nhờ việc bán 4 dự án sẽ khởi công trong năm 2010 là: dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kênh Tẻ, quận 7 với 6.840 m2 sàn thương mại; dự án căn hộ Hoàng Anh Incomex, quận 7 gồm 396 căn hộ và 24.300 m2 sàn thương mại; dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Nhà Bè gồm 648 căn hộ và 2.497 m2 thương mại…

Năm 2011, cán cân lợi nhuận của HAG sẽ thay đổi mạnh từ bất động sản sang lợi nhuận từ khoáng sản vượt bất động sản. Năm 2013, lợi nhuận từ cao su chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lợi nhuận. Tổng trữ lượng các mỏ quặng của HAG ở Việt Nam, Lào và Campuchia đã lên đến 60 triệu tấn. Quặng khai thác trong nước được chế biến thành gang bán trong nước còn quặng khai thác ở nước ngoài sẽ xuất sang Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Thái Lan.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại việc chuyển đổi 1.450 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trước thời hạn sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ, vì với giá chuyển đổi là 65.700 đồng/cổ phiếu đa số các trái chủ đều có lợi nhuận khi chuyển đổi. Ông Võ Trường Sơn, Giám đốc Tài chính của HAG nhận định, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để chuyển đổi trái phiếu sao cho có lợi cho cả trái chủ và cổ đông hiện hữu.

Ông Sơn cũng lưu ý, trên báo cáo tài chính, nợ vay ngân hàng của HAG là 3.700 tỷ đồng (sau khi trừ đi giá trị trái phiếu chuyển đổi), nhưng trừ đi 1.900 tỷ đồng tiền mặt thì nợ vay thuần là 1.800 tỷ đồng. Còn theo ông Đức, HAG đang giữ thế thủ gửi toàn bộ 1.900 tỷ đồng vào ngân hàng đề phòng tình huống xấu xảy ra, thanh khoản đóng băng như năm 2008 thì HAG sẽ dùng nguồn vốn này để thực hiện các dự án đầu tư dài hạn theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2011 của HAG sẽ đạt 4.022 tỷ đồng và ông Đức cam kết sẽ phấn đấu là một trong những công ty có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ cao nhất trên sàn chứng khoán.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang