Qua các bằng chứng khoa học mới được trình bày tại hội thảo, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo “dinh dưỡng hợp lý và sự hiểu biết của cha mẹ về “miễn dịch toàn diện” sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch của trẻ”. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp tăng cường khả năng phòng tránh các bệnh phổ biến ở trẻ trong 3 năm đầu đời. Nếu hệ miễn dịch yếu, trẻ sẽ dễ dàng mắc bệnh hơn, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa.
“Tăng cường miễn dịch” là cụm từ được đề cập khá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng hệ dưỡng chất hợp lý để tăng cường miễn dịch toàn diện cũng như một số phương pháp khác để phòng bệnh cho trẻ lại không được hiểu biết một cách đầy đủ.
Tiến sĩ Gregory K. Finn, một chuyên gia nhi khoa hàng đầu Hoa Kỳ, đã đưa ra nhiều nghiên cứu lâm sàng để chứng minh và nhấn mạnh về vai trò cũng như mối tương quan của các dưỡng chất đối với sự phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch ở trẻ. TS Finn nhấn mạnh rằng nếu như trước kia, DHA / ARA được xem như một dưỡng chất vàng giúp phát triển trí não và thị lực thì các nghiên cứu gần đây đã cho thấy thêm được vai trò đặc biệt quan trọng của DHA trong việc hỗ trợ các chức năng đáp ứng miễn dịch của nhũ nhi. Đặc biệt các nghiên cứu lâm sàng của tiến sĩ Eileen Birch vào năm 2008 tại Mỹ và nghiên cứu của tiến sĩ Nitida Pastor vào năm 2006 tại Tây Ban Nha đã cho thấy trẻ nhũ nhi được nuôi bằng sữa công thức có bổ sung DHA và ARA với hàm lượng (17mg DHA & 34 mg ARA trên 100 kcal) có tỉ lệ nhiễm trùng đường hô hấp, khò khè, hen, viêm da dị ứng trong suốt ba năm đầu đời thấp hơn nhiều lần so với những trẻ dùng sữa công thức không có DHA hoặc ARA.
Bác sĩ Finn còn nhấn mạnh: “Ngoài DHA và ARA, Prebiotics cũng không thể thiếu trong giai đoạn này, vì Prebiotics sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ thông qua việc tạo ra một môi trường đường ruột khỏe mạnh và giúp các vi khuẩn có lợi phát triển tốt hơn trong hệ tiêu hóa của trẻ cũng như làm tăng tính hấp thu và tính hiệu quả của một số vitamin, khoáng chất”. TS Finn cũng đưa ra các số liệu cho thấy vai trò quan trọng của các Vitamin A, E, C, các khoáng chất như sắt, kẽm trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ và các nguy cơ khi các chất này bị thiếu hụt.
Tiến sĩ Finn kết luận: “Thiếu các dưỡng chất cần thiết sẽ tổn hại đến sự phát triển và biệt hóa của tế bào miễn dịch, giảm khả năng đáp ứng miễn dịch của trẻ. Để phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ, trẻ cần phải được nuôi bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức bổ sung những dưỡng chất chuyên biệt để hỗ trợ sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ.”