Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, phương án giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010 cơ bản kế thừa những tích cực của bảng giá đất năm 2009.
Tuy nhiên, khung giá đất mới sẽ có một số điều chỉnh cục bộ để đưa giá tiến gần sát với giá thị trường theo khung giá cho phép của Chính phủ nhằm giải quyết những mâu thuẫn, bất cập hiện nay theo hướng hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người đang sử dụng đất và người có nhu cầu đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, sau khi thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo do liên ngành gồm các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Cục Thuế và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xây dựng trình lãnh đạo thành phố.
Hiện giá đất cao nhất tại các tuyến phố này theo khung giá 2009 là 67 triệu đồng mỗi m2, dự thảo tính toán tăng thêm 20% trong khung giá mà Chính phủ cho phép điều chỉnh mỗi năm, là 81 triệu đồng.
Một số tuyến phố trung tâm quận Hà Đông cũng được đề xuất tăng giá đất tới 40% so hiện nay, các tuyến ven đô cũng được điều chỉnh giá tăng 20%. Ngoài ra, bảng giá đất mới cũng sẽ bổ sung thêm 28 đường, phố mới đặt tên, khu vực mới được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng...
(tổng hợp)