“Em bị nhiễm nấm “vùng tam giác mật”“. Chuyện là, mấy ngày gần đây, Oanh thấy “cô bé” đột nhiên có vấn đề: tiết dịch có màu bất thường, vùng tam giác bị đỏ và ngứa. Bạn đã gõ cửa bác sĩ, nhưng cũng không nghĩ rằng khu tam giác bị dịch bệnh tấn công bởi mọi người hay bảo: “Chỉ những ai từng “vượt rào”, “cô bé” mới có khả năng bị ốm”...
NHỮNG SỰ THẬT KHÓ CHỊU
1. Chưa “vượt rào”, con gái cũng có thể bị viêm nhiễm “cô bé”
Nếu nghĩ rằng chỉ khi đã “làm chuyện người lớn” rồi, các bạn gái mới có nguy cơ bị viêm nhiễm vùng tam giác mật, bạn đã hơi chủ quan rồi đó. Thực tế: chưa từng quan hệ tình dục, chúng mình cũng có khả năng mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu chưa “vượt rào” thì tỉ lệ mắc bệnh phụ khoa sẽ thấp hơn.
“Chuyện XXX” chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân gây bệnh phụ khoa. Mọi cô nàng, từ nhỏ tuổi đến lớn, đều có khả năng bị bệnh do cấu trúc vùng kín mở hẳn ngoài da. Bên cạnh đó, “cô bé” lại nằm giữa lỗ đi đại tiện và tiểu tiện - là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu giữ vệ sinh không sạch sẽ, vi khuẩn và nấm sẽ phát triển gây viêm nhiễm. Chưa kể, một số bạn do quá “kĩ lưỡng” thụt rửa vùng kín quá sâu, mặc quần chíp quá chật 24/24 cũng gây ra nguy cơ “bị ốm” cho vùng “tam giác mật”...
2. Chơi thể thao có thể làm phát sinh bệnh nấm vùng kín
Khi chơi thể thao, vận động nhiều sẽ kích thích tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất. Nếu không tắm giặt thường xuyên, vùng kín rất dễ bị viêm nhiễm. Đặc biệt, nếu bạn ngâm mình quá lâu trong nước hoặc bơi ở những hồ bơi không đảm bảo vệ sinh, “cô bé” của bạn cũng rất dễ bị nấm.
3. Băng vệ sinh là thủ phạm gây viêm nhiễm vùng kín
Sử dụng các loại băng vệ sinh cho “những ngày mưa” hoặc lạm dụng băng vệ sinh hằng ngày không đảm bảo chất lượng, có độ thấm hút, độ pH kém, bạn đã vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến viêm, nhiễm nấm âm đạo. Ngoài ra, một số bạn gái bị mẩn ngứa, nấm “cô bé” do sử dụng băng vệ sinh không đúng cách hoặc do dị ứng với những chất hấp tẩy của băng.
4. Các loại thuốc kháng sinh cũng khiến “cô bé” bị viêm nhiễm
Khi uống các loại thuốc kháng sinh, bạn nên theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi vì, nếu uống không đúng liều, không đủ thời gian hoặc điều trị lạm dụng kháng sinh kéo dài, với khả năng diệt khuẩn mạnh có thể dẫn đến hậu quả tiêu diệt luôn cả hệ vi khuẩn có ích. Những vi khuẩn có ích bị mất đi cũng giống như việc cửa nhà bỏ ngỏ, không có bảo vệ, "cô bé" sẽ bị mất cân bằng, làm tăng nguy cơ bị viêm nhiễm.
ĐIỂM MẶT NHỮNG “VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI”
Có 6 thể viêm nhiễm thường xuyên đe dọa vùng kín:
- Viêm vùng tam giác mật do nấm Candida. Thực chất, nấm Candida đã luôn “thường trú” ở “đường hầm bí mật” và ống tiêu hóa với số lượng ít rồi, nên khi gặp điều kiện thuận lợi nó sẽ phát triển và gây bệnh.
- Viêm âm đạo là do loạn khuẩn. Thể này do môi trường âm đạo bị mất cân bằng và có sự phát triển mạnh của nhiều loại vi khuẩn gây ra.
- Viêm âm đạo do trùng roi, do Chlamydia hoặc do virus. Các thể viêm này thường lây qua chữ X thứ 3, đặc biệt thể viêm do Chlamydia thường không có triệu chứng rõ rệt nên rất khó để nhận biết. Nếu bạn đã “vượt rào” thì khả năng bị dính chưởng những “vị khách khó chịu” này cao lắm đấy!
- Thể viêm thứ 6 khá đặc biệt, đó là viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn mà do dị ứng hoặc suy giảm hormone.
Đối với các thể viêm âm đạo này rất dễ bị tái phát, đặc biệt là khi cơ thể có sự mất cân bằng. Chẳng hạn như khi phải dùng kháng sinh để chữa trị viêm nhiễm đường tiết niệu, kháng sinh này sẽ diệt luôn cả những vi khuẩn có ích cho cơ thể mà trước nay vẫn chung sống “hòa bình” với nấm ở “vùng kín”. Trong môi trường bình thường của “khu tam giác mật”, có một loại vi khuẩn được xem là “bảo vệ tích cực”, đó là vi khuẩn Lactobacillus Doderlein. Vi khuẩn này tạo ra axit lactic, làm nên một hàng rào sinh học tự nhiên, khiến vi khuẩn và vi nấm gây bệnh không thể xâm nhập và sinh sôi nảy nở, “tăng dân số” được. Một số bạn gái quá kĩ lưỡng, thường xuyên tẩy rửa “cô bé” bằng xà phòng sát khuẩn, vô tình xóa sổ luôn những “vệ sĩ tự nhiên”, khiến khách không mời là các vi khuẩn gây bệnh tấn công vào “vùng cấm địa”.
ĐO ĐỘ AN TOÀN CỦA “VÙNG TAM GIÁC MẬT”
Để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của “cô bé”, con gái có một “trợ lí đặc biệt” chuyên làm nhiệm vụ đo độ an toàn, khỏe mạnh của vùng tam giác mật. Đó chính là khí hư (nhiều bạn gái hay gọi nhầm tên là... bệnh huyết trắng và tỏ ra khó chịu với nhân vật đặc biệt này đó).
Bình thường khí hư có màu trong suốt, gần như không có mùi. Ngoài ra, lượng và độ đậm đặc của khí hư cũng thay đổi tùy theo từng giai đoạn trong chu kì kinh nguyệt ở con gái nữa. Ở giai đoạn trước và sau khi trứng rụng, khí hư thường ít và không dai. Tuy nhiên, ở thời điểm rụng trứng, khí hư thường nhiều, loãng và dai.
Quan sát “người bạn đặc biệt” này, nếu không có những dấu hiệu bất thường nghĩa là môi trường vùng tam giác mật của con gái khỏe mạnh.
Bạn phải cẩn thận, nếu:
* “Cô bé” tiết quá nhiều dịch
Nếu khí hư không chỉ tiết ra nhiều trước và sau thời điểm trứng rụng mà hằng ngày vẫn có thể làm ướt vài chiếc quần chíp thì bạn phải cẩn trọng. Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lí phiền phức.
** Chất dịch thay đổi rõ rệt về màu sắc
Bình thường khí hư thường có màu trắng trong hoặc có thể hơi ngả vàng, không mùi. Nhưng khi bị ốm, khí hư sẽ thay đổi rõ rệt về màu sắc. Khi ấy, chúng sẽ có màu trắng sữa, màu vàng hoặc xanh, thậm chí khí hư còn lẫn máu nữa.
*** Vùng tam giác bốc mùi
Nếu khí hư tự nhiên bốc mùi khiến vùng kín cũng trở nên khó chịu thì bạn đừng nên lơ là. Rất có thể vùng kín của bạn đang bị viêm nhiễm.
**** Ngứa rát dữ dội
Kèm theo sự tiết dịch nhiều, sự thay đổi về màu sắc và bốc mùi khó chịu, có thể bạn còn bị ngứa rát bất thường.
Ứng phó với “khách không mời”
- Quên đi nỗi xấu hổ và ngại ngùng, bạn hãy ghé thăm bác sĩ để được chỉ định dùng thuốc và kiểm tra những nguyên nhân khác. Ngại đi khám phụ khoa, “dung túng” cho những vị khách không mời sẽ càng làm cho tình hình “cô bé” thêm tồi tệ, có khả năng gây biến chứng về sau. Trường hợp tệ hại nhất, chuyện sinh em bé sau này của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Chú ý rửa bên ngoài âm đạo với xà phòng dịu nhẹ hoặc chỉ rửa với nước ấm là tốt nhất. Một số loại dung dịch vệ sinh và chất tẩy rửa có thể gây kích thích da làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, lau chùi bằng giấy vệ sinh cũng có thể gây kích ứng da vùng kín.
- Mặc quần bằng vải cotton thay vì quần jeans bó và quần chíp chật. Đừng quên tắm rửa, thay quần áo hàng ngày, nhé.
- Tránh thụt rửa âm đạo quá sâu và nói không với chuyện “vượt rào” không an toàn để tránh bệnh lây lan. Tạm thời bái bai hồ bơi để giữ vệ sinh cho “cô bé”.
PHƯƠNG ANH
(Với sự tư vấn của bác sĩ Vũ Thị Thu Hương)