Hiện cả thôn còn tới 14 hộ nghèo hằng năm vẫn phải chờ trợ cấp của nhà nước với điều kiện không thuận lợi về địa hình, khí hậu người dân nơi đây hằng ngày vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy cơ sạt lở rất cao.
Tỉnh và huyện Ngân Sơn đã triển khai dự án tái định cư cho toàn bộ 27 hộ trong thôn được chuyển lên bản định cư mới, địa điểm này nằm không xa bản cũ, người dân nhiệt tình ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Được biết tại nơi bà con đang sinh sống nằm lưng chừng núi có độ dốc cao nguy cơ sạt lở rất lớn, cách đây hơn ba năm đã từng xảy ra sạt lở làm vùi lấp ba căn nhà của bà con, Trưởng thôn Bàn Văn Thiêm phấn khởi cho biết: Nhờ sự quan tâm của Đảng, chính quyền từ nay bà con trong thôn được chuyển lên ở khu nhà mới, có nước sạch cho bà con dùng, có điện thắp sáng, không sợ đất sạt lở, bà con rất ủng hộ.
Khu tái định cư mới cho thôn Lũng Viền được chia thành hai khu; khu I và khu II. Tại khu I có 5 hộ dân được chia đất có nước sinh hoạt tận nhà, khu II có 22 hộ, đường xá và các công trình phụ trợ được đầu tư, đường lên khu tái định cư đã được mở rộng xe ôtô có thể vào tận nơi, việc giao thương hàng hóa của bà con sẽ thuận lợi hơn nhiều, một số hộ dựng nhà mới. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui được chuyển lên khu tái định cư mới, bà còn vẫn còn một số băn khoăn cụ thể tại khu I có 5 hộ thì có 5 vòi nước cho từng hộ riêng nhưng tại khu II có 22 hộ mới có 2 bể nước ở hai đầu các hộ ở giữa không có vòi nước phải dùng ống dẫn về, phía trước bản không được xây kè đá, đất đá trôi xuống ruộng lúa bên dưới.
Với những chủ trương của Đảng, Nhà nước sự quan tâm nỗ lực của tỉnh và các cấp chính quyền huyện Ngân Sơn giúp bà đỡ con dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Dao thôn Lũng Viền nói riêng có một cuộc sống ổn định, đáp ứng đủ những nhu cầu tối thiểu như điện, nước sinh hoạt, trẻ em được đến trường, giảm tỷ lệ đói nghèo bền vững.