Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ): Hướng tới sự phát triển bền vững

KTĐT - Khu công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa, nằm phía Bắc huyện Chương Mỹ, do Cty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ (Tập đoàn Phú Mỹ) làm chủ đầu tư, quy mô giai đoạn I,diện tích 170,1 ha;giai đoạn II trên 200 ha.

Với mục tiêu phát triển hiện đại, bền vững, sau gần 4 năm hoạt động, Tập đoàn đã xây dựng được KCN đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cùng với khu nhà ở cho người lao động (NLĐ), trở thành điểm sáng trong tiến trình CNH - HĐH Thủ đô. Niềm vui "an cư" Áp ngày Lao động quốc tế 1/5, chúng tôi trở lại Khu nhà ở NLĐ của KCN Phú Nghĩa (khánh thành tháng 9/2010 - công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội). Trên QL 6, qua thị trấn Chúc Sơn, đến xã Phú Nghĩa, rẽ phải, là đường dẫn to hai chiều thảm nhựa tới khu…Làng công nhân. Gọi làng cho gần gũi, chứ đó là tòa nhà 6 tầng nằm trong khuôn viên thoáng rộng, sạch đẹp, đối diện là hồ nước cùng những hàng cây xanh ngát… Đã gần 5 giờ chiều, khu nhà ở vẫn khá tĩnh lặng, vắng người… Hỏi chuyện một phụ nữ, được biết chị là Nguyễn Thị Thu Hương, quê Sơn Tây, nấu ăn cho Cty cổ phần Xuân Mỹ - (trong KCN) nên về sớm. Công nhân phải hơn giờ nữa mới tan ca. Chị phấn khởi khoe, gia đình chị chuyển về ở được hơn 2 tháng, ở P102. Nhà có 4 người. Chồng chị là Trịnh Xuân Tá (quê Phú Thọ), cũng làm việc trong KCN Phú Nghĩa.Trước đó thuê nhà dân, giá 400 nghìn đồng/tháng với căn hộ chỉ chưa đầy chục mét vuông…Còn căn hộ Tập đoàn cho thuê rộng hơn 30 m2, khép kín, đủ vệ sinh, bếp…, điện, nước. Thông lệ, giá thuê bình quân là 900 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng/căn hộ/tháng, nhưng gia đình được Tập đoàn, công đoàn Cty đã hỗ trợ 50% tiền thuê nhà do có 2 con nhỏ. Tương tự, anh Chu Văn Đậu (quê Ba Vì - công nhân đội quản lý vận hành KCN), chủ căn hộ 302, vợ là Lê Thị Thơm (thị trấn Xuân Mai - công nhân may cho Cty Singlun trong KCN) lương 2 vợ chồng ước hơn 4 triệu đồng/tháng, cũng được hỗ trợ nửa tiền thuê nhà, vì vợ anh đang đang mang thai… Tại căn hộ 106 cho CN độc thân, anh Nguyễn Mạnh Hùng, lái xe cho biết, diện tích khoảng 40m2, kê 4 giường tầng cho 8 người ở, có công trình phụ khép kín, đầy đủ điện nước, điều kiện ăn ở rất tốt. Quan sát một lượt, căn hộ nào cũng có bếp ga nấu ăn, TV, tủ lạnh, đầu chờ nối mạng internet, giường, tủ, bàn ghế cho sinh hoạt gia đình, cháu nhỏ học tập…Ngoài ra, khu nhà này còn có người Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan,Thụy Điển… làm việc trong KCN thuê ở. Những người được hỏi, đều hài lòng về căn hộ, thuận tiện cho sinh hoạt và công việc. Theo ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phú Mỹ, hiện nhiều công nhân KCN, khu chế xuất gặp khó khăn về nơi ăn ở, sinh hoạt. Điều này ảnh hưởng đến cả KCN và hoạt động DN… Vì thế, với phương châm phát triển lâu dài và bền vững, khi triển khai xây dựng, Tập đoàn đã đầu tư song song, XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách đồng bộ. Trong quy hoạch đã dành 12ha xây dựng Khu nhà ở cho NLĐ và Trung tâm điều hành dịch vụ công cộng, trong đó, có 3,9ha xây nhà ở cho CN, dự kiến xây dựng 10 tòa nhà, đáp ứng 8000 chỗ ở cho hộ gia đình và công nhân. Sau 10 tháng nỗ lực triển khai xây dựng, tháng 9/2010 Tập đoàn Phú Mỹ đã khánh thành tòa nhà đầu tiên dành cho NLĐ với diện tích sàn là 4.420 m2 cao 6 tầng, đáp ứngkhoảng 800 chỗ ở, với vốn đầu tư gần 400 tỉ đồng. Tại đây còn có các hạng mục nhà ăn, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, khu thể thao, khuôn viên cây xanh, hồ nước,… Phú Nghĩa đã trở thành một trong số ít các KCN trên cả nước đi tiên phong trong việc xây dựng Khu nhà ở cho NLĐ. Phát triển bền vững Ông Trì Khải Mậu, trợ lý giám đốc điều hành Cty TNHH Đồ chơi Chee Wah (Trung Quốc) cho biết, hoạt động từ năm 2008, DN thu hút 1.600 lao động, hàng năm xuất khẩu 20 triệu sản phẩm đồ chơi sang Mỹ, châu Âu, doanh thu đạt ước 400 tỉ đồng. Cty đang tiếp tục mở rộng xây dựng giai đoạn II của nhà máy, tuyển dụng thêm lao động. Ông cũng khẳng định, Khu CN Phú Nghĩa - chính là nơi dừng chân lý tưởng để Cty xây dựng "đại bản doanh" tại Việt Nam. Trong bối cảnh năm 2011 phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhiều DN đang phát triển mạnh, như Cty Singlun (Singapore) chuyên may hàng xuất khẩu đang thông báo tuyển dụng nhiều công nhân… Theo lãnh đạo tập đoàn Phú Mỹ, giai đoạn I, KCN cơ bản lấp đầy, thu hút 58 DN trong đó 50% DN vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động ổn định và phát triển, thu húthơn 8.000 lao động. Dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho 15.000 lao động, mức thu nhập trên 2,3 triệu đồng/người/tháng và từ 2.000 - 3.000 lao động dịch vụ ngoài KCN. Ông Nguyễn Xuân Chính - Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội nói: "Thời gian qua, KCN Phú Nghĩa đã đạt được nhiều kết quả nhanh và khá ấn tượng, tạo được nhiều việc làm, sự thịnh vượng và tăng trưởng. Cùng với dự án xây dựng Khu nhà ở cho NLĐ, KCN Phú Nghĩa đã và đang từng bước nâng cao hình ảnh, tính hấp dẫn về một môi trường đầu tư thông thoáng, giàu tính nhân văn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có thể nói KCN Phú Nghĩa đã thực sự tạo lên một sắc thái mới, một diện mạo mới, một tầm cao mới cho ngành công nghiệp của Thủ đô…. " Mới đây, tập đoàn Phú Mỹ đã khánh thành Nhà máy xử lý nước thải tập trung (giai đoạn I), công suất 3.000 m3/ngày đêm, bằng công nghệ hiện đại, với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho rằng, việc khánh thành đưa Nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Nghĩa có ý nghĩa, tạo tiền đề để xây dựng KCN và các DN phát triển bền vững và cần nhân rộng mô hình này. Phú Nghĩa đã và đang trở thành một KCN xanh, sạch, văn minh và hiện đại đồng hành cùng với tiến trình CNH - HĐHThủ đô. Lý Anh Quý

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=15&newsid=298833