- Thông thường, người ta tách nhóm để khởi nghiệp solo còn hai anh thì ngược lại. Điều gì khiến các anh quyết định “gắn bó” với nhau?
- Đúng là mỗi ca sĩ khi tách ra khỏi nhóm đều muốn hát solo để khẳng định mình và chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Nếu là vài năm trước thì khát khao đó sẽ lớn hơn nhiều, còn ở thời điểm này để đứng vững với vai trò solo quả là không dễ chút nào. Làm bất cứ điều gì cũng vậy, chúng tôi đều muốn mình phải đạt được kết quả thật tốt, nếu hát solo mà chưa thật sự nổi bật thì cũng không nên “cố” làm gì. Chúng tôi hy vọng sự kết hợp này sẽ giúp cả hai hỗ trợ được cho nhau nhiều hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.
- Hai anh nghĩ The Men có những thế mạnh gì so với các nhóm hát khác để có thể tồn tại trong làng showbiz hiện nay?
- Chúng tôi từng là thành viên của hai nhóm nhạc, nên cái được lớn nhất là có nhiều kinh nghiệm, đủ để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, mỗi tuần tập 5 ngày, mỗi ngày khoảng 6 tiếng cho cả luyện thanh, tập bài và vũ đạo. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ thấy được sự trưởng thành của The Men sau một thời gian tách khỏi nhóm cũ.
- Có ý kiến cho rằng việc hai anh kết hợp với nhau trong thời điểm nền âm nhạc đang bão hòa như hiện nay là quá mạo hiểm. Các anh nghĩ sao?
- Nền âm nhạc đang bão hòa, chẳng lẽ mình cứ đứng một chỗ nhìn thời gian trôi qua hay sao? Chúng tôi nghĩ mỗi giai đoạn sẽ có những khó khăn riêng, nếu mình vượt qua được nó thì sẽ rất ý nghĩa. Vì thế, thay vì ngồi lo lắng thì mình cứ cố gắng làm việc hết sức, dù kết quả thế nào cũng không có gì phải hối tiếc.
- Hình tượng mà The Men hướng đến sẽ là những chàng trai mạnh mẽ, nam tính. Tại sao không phải là những chàng hoàng tử hoặc phong cách unisex (phi giới tính) như trào lưu hiện nay?
- Số lượng nam ca sĩ ở Việt Nam hướng đến phong cách unisex phải nói là rất nhiều, nếu mình cũng nằm trong số đó thì sẽ không có gì nổi trội. Bản tính của cả hai chúng tôi đều thích những gì thật mạnh mẽ, cá tính nên chắc chắn là không thích hợp với phong cách đó. Chúng tôi làm gì cũng phải lạ và khác người ta, nhưng cũng thật trùng hợp là chỉ việc thể hiện đúng bản thân của mình thôi mà cũng đã lạ so với các nam ca sĩ bây giờ rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng để khẳng định hình ảnh nam tính, có phần hơi “lạnh” như là một thương hiệu riêng.
- Gần đây, hình ảnh của The Men xuất hiện nhiều trên mạng với những bức hình khoe ngực trần sexy. Nhiều người cho rằng đây là một cách để các anh thu hút sự chú ý của các khán giả tuổi teen?
- Khi mới bắt đầu kết hợp với nhau, từ tháng 10/2008 đến nay chúng tôi đã chụp hơn 10 bộ hình. Mỗi bộ mang một phong cách khác nhau, rất đa dạng nhưng đều có một điểm chung là mới và lạ. Do đó, khi tung ra bộ ảnh nào cũng đều thu hút được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, bộ hình được quan tâm nhất lại là bộ chụp cho game chứ không phải là những bộ hình khá sexy kia. Có lẽ khán giả đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hiện tượng các ca sĩ chụp hình gợi cảm nên mới có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, chúng tôi tự tin là mình chụp hình có tính nghệ thuật chứ không hề phản cảm.
- Hầu hết các nhóm nhạc trẻ của TP HCM đều không được đánh giá cao về giọng hát. Các anh phản ứng như thế nào trước những ý kiến trái chiều về nhóm?
- Dư luận thì không thể tránh khỏi, mỗi người mỗi ý, nhất là khi nhận xét về nghệ thuật. Với người ca sĩ, giọng hát vẫn là điều quan trọng nhất, nếu bạn có giọng hát tốt thì sẽ tồn tại lâu với nghề và ngược lại. Nếu khán giả không hài lòng, nhóm cũng sẽ không biện hộ hay phản ứng gì cả mà chỉ mong rằng họ hãy nghe The Men hát live trên sân khấu, dù chỉ một lần thôi rồi kết luận cũng chưa muộn. Chúng tôi tin rằng với công sức và sự quyết tâm mình bỏ ra như vậy sẽ đủ để làm hài lòng những khán giả khó tính nhất.
- Tuổi trung bình của các ca sĩ trẻ hiện nay khá thấp, đa số đều ở lứa tuổi teen. Các anh có nghĩ rằng mình đã thuộc lớp… già và việc bắt đầu ở thời điểm này là hơi muộn màng?
- Làm nghệ thuật thì không nên tính toán về tuổi tác, mỗi lứa tuổi sẽ có một đối tượng khán giả riêng. Ca sĩ teen thì hát nhạc teen, ca sĩ lớn tuổi có lớp khán giả trung niên, và The Men thì sẽ có khán giả riêng. Trong cuộc sống, không có gì là muộn màng cả, mỗi thời điểm đều có giá trị riêng của nó.
- Các ca sĩ nam thường hay bị dính “nghi án” về giới tính. Việc hai ca sĩ nam từ hai nhóm nhạc khác nhau đột nhiên tách nhóm rồi kết hợp với nhau như các anh cũng khó tránh khỏi những lời xầm xì. Trước những thông tin như vậy các anh phản ứng ra sao?
- Làm nghệ thuật thì việc phải nghe những lời bàn tán, xầm xì là ko tránh khỏi. The Men thực sự không quan tâm lắm đến điều đó, cái chúng tôi chú ý nhất hiện giờ là những góp ý về phong cách cũng như âm nhạc của khán giả dành cho nhóm mà thôi. Mong rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhóm sẽ thực sự tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp


