Vệ tinh WGS-3 cũng có khả năng như WGS-1 và WGS-2 phục vụ cho các máy bay chiến đấu, nhưng với phạm vi toàn cầu.
Vệ tinh SATCOM toàn cầu dải rộng sẽ thay thế cho Hệ thống Thông tin Vệ tinh Quốc phòng III. Một vệ tinh WGS rộng gấp khoảng 12 lần dải tần của vệ tinh DSCS-III.
Khoảng 7 năm về trước, tên lửa đời mới EELV Delta IV đã đưa vệ tinh dân sự vào quỹ đạo ngày 20/11/2002. Hiện tại, Không quân Mỹ đã có kế hoạch sẽ phóng tiếp một tên lửa hệ thống Delta IV nhưng có sự biến đổi, đó là bộ phận thứ 2 dài 5 m và có 4 động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Với cấu hình M+ (5.4), bộ phận thứ 2 của tên lửa sẽ đưa vệ tinh WGS-3 vào quỹ đạo phục vụ máy bay chiến đấu toàn cầu.
Nhiệm vụ này đã thể hiện sự hợp nhất có một không hai của chính phủ và các nhà thầu, cùng với sự nỗ lực của Hiệp hội Phóng vệ tinh Thống nhất, Tập đoàn Không gian Vũ trụ, Liên đội Phóng-Kích hệ thống, Liên đội MILSATCOM và các chuyên gia của Liên đội Vũ trụ số 45.
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất vinh dự được chỉ huy các chuyên gia có tay nghề cao trong đội phóng này”, Đại tá Gary Henry - Chỉ huy nhiệm vụ phóng vệ tinh và là Chỉ huy Trưởng Liên đội Phóng-Kích hệ thống cho biết.
Vệ tinh WGS-2 được phóng ngày 03/4/2009. Còn vệ tinh WGS-1 được phóng ngày 10/10/2007, được BTL Chiến lược Mỹ đưa vào sử dụng trong tác chiến tháng 4/2008 và đã hoàn tất Khả năng Tác chiến Ban đầu tháng 01/2009.
Tháng 12/2008, Liên đội Hệ thống Thông tin MILSATCOM, Trung tâm Hệ thống Tên lửa và Vũ trụ cho phép công ty Boeing tiến hành chế tạo vệ tinh WGS thứ 6 với thời hạn hợp đồng đến tháng 3/2013. Chính phủ Úc sẽ chi kinh phí cho tên lửa phóng đẩy thứ 6. Ngược lại, chính phủ Úc được sử dụng một phần dải tần trong hệ thống vệ tinh WGS bao gồm WGS-1 và WGS-2 hiện tại. Tất cả 3 vệ tinh trong WGS Block II đang trong giai đoạn hoàn tất, trong đó vệ tinh thứ nhất của Block II sẽ chuyển giao vào năm 2011.
WSC sử dụng trong thông tin liên lạc vũ trụ toàn cầu nhằm phục vụ cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và các lượng chiến đấu.
Trung tâm Hệ thống Tên lửa và Vũ trụ thuộc BTL Không quân Vũ trụ, đặt ở căn cứ không quân Los Angeles, California, là một trung tâm của Không quân Mỹ đạt được tiến bộ vượt bậc trong phát triển hệ thống vũ trụ quân sự, với biên chế 6 liên đội và 3 nhóm chịu trách nhiệm về Hệ thống định vị toàn cầu, thông tin vệ tinh quân sự, vệ tinh khí tượng quốc phòng, hệ thống phóng-kích vũ trụ, hệ thống kiểm soát vệ tinh…