Không ngại đóng cửa trường học, nhưng phải có thời hạn nhất định

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 14 lượt xem

(HNMO)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp trực tuyến được tổ chức khẩn cấp vào tối nay (23/7) tại Bộ Y tế giữa các đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, ngay sau khi Sở Y tế TP.HCM có báo cáo về phát hiện thêm một ổ dịch cúm A (H1N1) tại trường PTTH Tư thục Nguyễn Khuyến, Q. Tân Bình.

Các đại biểu dự buổi họp trực tuyến khẩn cấp về công tác phòng chống dịch

Hiểm họa đại dịch đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã có báo cáo ngắn gọn, tổng quan về những diễn biến mới nhất của dịch trên thế giới và ở Việt Nam. Cho đến nay thế giới đã có 145 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch với 850 người tử vong trong tổng số 146.738 người dương tính với virus cúm A(H1N1).

Trong vòng 24h qua, một số nước tiếp tục tăng ca mắc mới. Đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, diễn biến hết sức phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh. Cụ thể tại Philippine có 2668 người mắc, 3 trường hợp tử vong, Singapore có 1217 nười mắc, 3 ca tử vong, Brunei và Malaysia đều đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do cúm A (H1N1). Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đó ghi nhận 44 ca và ước tính có hơn 500.000 người đã nhiễm virus này. Nhiều trường học, nhà trẻ, trung tâm dạy nghề đã bị đóng cửa tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

ở nước ta, kể từ trường hợp mắc đầu tiên được phát hiện vào ngày 30/5/2009 đến nay đã hơn 50 ngày dịch biểu hiện nhiều diễn biến phức tạp. Mỗi ngày có từ 10.000-15.000 người từ các vùng có dịch đến Việt Nam, do đó khâu giám sát ở các cửa khẩu vô cùng khó khăn. Thời gian gần đây, có tới 60% số ca được phát hiện ngay tại cửa khẩu, do đó đã kiểm soát tốt, hạn chế tốc độ lây lan của dịch.

499 trường hợp dương tính với virus cúm được phát hiện đến thời điểm này ở 21 tỉnh, thành phố trong cả nước trong đó có 346 ca đã được ra viện. Điều đáng mừng là ở số ca được xuất viện này đều đã có kháng thể với virus cúm, do đó cắt được nguồn lây lan trong cộng đồng. 153 trường hợp còn lại đang được điều trị, cách ly đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Ngăn chặn dịch lây lan rộng, kiểm soát tốc độ lây lan và đặc biệt không có trường hợp nào tử vong, đó là thành công lớn trong công tác kiểm soát, khống chế dịch trong thời gian qua" - Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nhận định.

Thứ trưởng cũng dự báo thời gian tới virus cúm bắt đầu có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng từ trường học, đặc biệt là sắp vào mùa tựu trường và trong mùa đông tới, khi nhiệt độ xuống thấp, virus sẽ có điều kiện để lây lan nhanh hơn. Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đưa ra cảnh báo, khi dịch đã xuất hiện trong các trường học, tức là hiểm họa của đại dịch đã ở vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nhiều thành phố trên thế giới đã thực sự trở thành thành phố "chết" khi phải đóng cửa tất cả các hoạt động giáo dục, vui chơi khi dịch lan tràn khắp mọi nơi.

Trường Nguyễn Khuyến sau khi đã giải tỏa học sinh đề phòng dịch cúm.Ảnh theo VNN

TP.HCM: Ngừng giảng dạy ở các trường nội trú cho đến trước ngày khai giảng

Đó là kiến nghị của ông Nguyễn Văn Châu, GĐ Sở Y tế Tp.HCM trước những diễn biến phức tạp của dịch sau khi được phát hiện tại 2 trường học. "Số lượng bệnh nhân dương tính với virus cúm tại TP.HCM tính đến thời điểm này so với cả nước là quá lớn, với 395 ca, trong đó có 292 ca xuất viện. Đặc biệt trong tuần qua, một bệnh viện dã chiến đã được thành lập ngay tại trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, Q.9, TPHCM, điều trị cho 76 ca bệnh là các học sinh và giáo viên tại trường" - ông Châu cho biết.

Các ca bệnh này đến nay đều đã hồi phục tốt, những diễn biến tại ổ dịch này đã tương đối ổn định khi tạm thời khống chế được các ca phát sinh thêm. Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, chiều qua (22/7), đã phát hiện 15 học sinh bị sốt ở trường THPT Tư thục Nguyễn Khuyến, Q.Tân Bình, TP.HCM, một trường học nội trú có số học sinh khá đông, lên tới trên 2000 em.

Ngay lập tức thêm một bệnh viện dã chiến nữa được thành lập, tổ chức cách ly, điều trị cho các ca bệnh đầu tiên. Đến chiều nay, đã có 47 em bị sốt, nhưng theo kết quả xét nghiệm thì chỉ có một trường hợp duy nhất dương tính với virus cúm.

"Nếu tổ chức cách ly tập trung ở trường học nội trú thì sẽ rất nguy hiểm, do đó đề nghị các ngành phối hợp tổ chức cách ly không tập trung, phân loại, giám sát, vận chuyển các em trở về địa phương để cách ly tại nhà. Rất có khả năng do học sinh của trường Ngô Thời Nhiệm đã lây sang cho học sinh tại trường Nguyễn Khuyến từ mối quan hệ giữa các học sinh. Do đó, khả năng sẽ có nhiều trường bùng phát ổ dịch trong thời gian tiếp theo chứ chưa thể dừng lại ở 2 trường" - ông Châu dự báo.

Các trường có 3 tuần để lập "hàng rào" phòng chống dịch

Mỗi HS phải có ý thức tự giám sát dịch bệnh cho bản thân. Ảnh theo VNN

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, giai đoạn này khâu giám sát tại cộng đồng phải được tăng cường mạnh hơn tại các cửa khẩu và hạn chê tiếp xúc, tập trung đông người nếu không cần thiết để giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo gợi ý của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Y tế sẽ gấp rút ban hành tài liệu, phổ biến kinh nghiệm kiểm soát, phòng chống dịch trong nhà trường từ hai trường đầu tiên tại TP.HCM tới tất cả các trường học trong toàn quốc, tránh mắc phải lúng túng trong trường hợp dịch xảy ra.

"Khâu tuyên truyền thực sự là quan trọng nhất, không gây hoang mang nhưng cũng không gây chủ quan cho người dân. Tất cả các giáo viên, học sinh trước ngày khai giảng phải được tuyên truyền về phòng chống dịch, để mỗi người tự kiểm soát tình hình sức khỏe của bản thân, có ý thức tự phát hiện dịch, nếu có nguy cơ phải đi khám, không để tình trạng khi đã mắc virus cúm rồi vẫn tiếp tục đến trường" - Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đưa ra khá nhiều nhiệm vụ cho cả 2 ngành y tế và giáo dục phải gấp rút thực hiện trong thời gian từ nay đến trước ngày tựu trường đã cận kề. Đó là từ nay đến trước 28/7, Bộ Y tế phải rà soát, bô rung các văn bản chỉ đạo, phòng chống dịch, đưa lên website Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT để hiệu trưởng 41.000 trường học trên toàn quốc có thể in ra, làm cẩm nang chống dịch trong tay.

Song song với nhiệm vụ này, để các trường không "sợ" dịch, Bộ Y tế cũng phải biên soạn tài liệu "Giáo viên và học sinh tự phòng ngừa lây lan dịch cúm A(H1N1)", trong đó đề cao vai trò của tự phòng ngừa để vào đầu năm học, các học sinh đều có trong tay. Các em sẽ lại trở thành chính những tuyên truyền viên trong gia đình, làng xóm của mình khi đã có hiểu biết nhất định, đúng đắn về dịch.

"Chậm nhất đến ngày 30/7, các trường phải hình thành Ban chỉ đạo phòng chống dịch, vệ sinh trường lớp bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu, sẵn sàng cơ sở vật chất để xử lý, phát hiệnh dịch, trang bị cho mỗi lớp một nhiệt kế để đo thân nhiệt cho học sinh đồng thời xác định một đơn vị y tế để hỗ trợ khi có dịch xảy ra" - Đó là các nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cần 41.000 trường học trên toàn quốc phải hoàn thiện thì mới được tổ chức khai giảng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 2 ngành phối hợp xác định trong trường hợp nào sẽ cho học sinh nghỉ học. Ngành giáo dục sẽ sẵn sàng đóng cửa trường nhưng để tránh hoang mang cho người dân, sẽ phải đưa ra thời hạn nhất định. Thời gian này cũng để các trường xử lý triệt để ổ dịch, bảo đảm an toàn nhất khi hoạt động trở lại.

Triệu Hoa

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Tên người
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang