>> Tử vong vì ăn da và nội tạng cóc
>> Không được ăn gan, mật, trứng cóc sống để chữa bệnh
Trước thực trạng gia tăng “phong trào” ăn gan, mật cóc chữa bệnh trong cộng đồng, Bộ Y tế vừa thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về độc học, ung thư, dược, đại diện Bộ, đại diện Sở Y tế Quảng Bình để phân tích, lý giải về trường hợp “rất đặc biệt” ở Quảng Bình, từ đó đưa ra các khuyến cáo thích hợp.
GS.TS Nguyễn Thị Dụ
Theo GS.TS Nguyễn Thị Dụ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Bộ Y tế về vấn đề này, đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới chứng minh trong con cóc có rất nhiều độc tố nguy hiểm, nhất là chất bufagins gây độc cho tim, độc tố này giống với độc tố trong nhựa cây trúc đào. Bên cạnh đó, trong nọc cóc cũng có chất gây độc cho mạch máu, làm co mạch máu, tăng huyết áp, khiến rối loạn nhịp tim (tim đập nhanh hoặc chậm). Trong nọc cóc còn có chất tetrodotoxin, giống với độc tố trong cá nóc... Những độc tố này tồn tại trong các tuyến nọc gồm nước bọt (ở dưới mắt, trên đầu cóc), đặc biệt ở mủ da, trứng, gan cóc và có thể gây chết người rất nhanh, thường chỉ trong 15 phút. Trên thế giới và cả ở Việt Nam, đã có nhiều trường hợp tử vong vì ngộ độc nọc cóc. Bệnh nhân bị ngộ độc cóc có các dấu hiệu như: sau 10 phút ăn thịt cóc bị tê môi, rồi tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, hạ huyết áp, bị ảo giác, một số trường hợp bị co giật. Các trường hợp vượt qua được cơn ngộ độc thường bị suy thận hoặc các biến chứng khác.
GS.TS Nguyễn Thị Dụ cũng nhấn mạnh, việc độc tố trong cóc có tác dụng chữa bệnh hay không vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn, bởi hiện chưa có nghiên cứu lâm sàng nào ở người; trên thế giới, cũng chưa có bằng chứng cụ thể nào về vấn đề này. Theo lời kể của bệnh nhân Mai Xuân Khởi ở Quảng Bình thì ông này đã ăn gan, mật cóc tươi và khống chế được bệnh ung thư, thấy giảm đau trong thời gian khá dài. Tuy nhiên khi hỏi về hồ sơ bệnh án thì hoàn toàn không có, vì ông này cho biết đã đánh mất hồ sơ. Như vậy, hoàn toàn chưa có cơ sở để chứng minh các bệnh nhân này có bị ung thư thật hay không, bởi chẩn đoán ung thư cần được làm hết sức chính xác trên lâm sàng, cận lâm sàng, sinh thiết tế bào từ các BV. Hội đồng đã đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chuẩn bị đầy đủ tư liệu, hồ sơ liên quan đến các trường hợp nói trên (dự kiến trong vòng 15 ngày).
GS.TS Nguyễn Thị Dụ cũng cho biết, trên thế giới đã từng có một vài công trình nghiên cứu về dược học và độc chất ở Ấn Độ, Trung Quốc có chứng minh các thành tố trong nọc cóc có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ tiến hành lâm sàng trên chuột, thỏ chứ không triển khai trên người và cũng chỉ nói đến tác dụng “làm chậm” sự phát triển chứ không nói chữa được ung thư. Do đó, Hội đồng tư vấn đã nhất trí kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Y tế có một đề tài nghiên cứu sâu hơn, dài hơi hơn về vấn đề này, để tìm ra được các thành tố có trong nọc cóc có lợi cho điều trị ung thư. Dự kiến nghiên cứu này sẽ rất tốn kém về kinh phí và thời gian, nhanh nhất cũng phải kéo dài từ 3-5 năm.
Trước mắt, Bộ Y tế dự định sẽ cử cán bộ vào tìm hiểu thực tế tại nhà bệnh nhân Mai Xuân Khởi ở Quảng Bình, lấy gan, mật, da cóc từ những con cóc tại nhà bệnh nhân này để nghiền ra, giao cho Đại học Y Hà Nội pha chế thành dung dịch và tiến hành tiêm thử, nghiên cứu lâm sàng trên động vật.
Trong thời gian chưa có nghiên cứu cụ thể, người dân tuyệt đối không tự ý ăn gan, mật cóc để tránh nguy hiểm tới tính mạng./.
Theo ANTĐ