Các máy PS3 sẽ được sử dụng tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại New York. Chúng sẽ được kết nối với 336 máy PS3 có sẵn tại đây và tạo thành một siêu máy tính dùng cho các dự án của quân đội.
Không lực Mỹ sẽ sử dụng hệ thống này để kiểm tra một phương pháp tăng cường độ phân giải cho các hình ảnh do radar cung cấp, tạo ra các đoạn video ở độ phân giải cao phục vụ tác chiến và tạo ra các máy tính có đủ sức mô phỏng hoạt động tư duy của con người.
Lầu năm góc là cơ quan đặt mua số máy PS3 này.
Máy PlayStation 3 sử dụng bộ vi xử lý Cell với tám nhân do các hãng Sony, Toshiba và IDM thiết kế. Bộ vi xử lý Cell này cũng được sử dụng trong nhiều siêu máy tính khác, trong đó có siêu máy tính mạnh thứ 2 trên thế giới mang tên RoadRunner của IBM. Cỗ siêu máy tính này được đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, nơi từng là bản doanh của dự án chế tạo bom nguyên tử.
Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấp khoản kinh phí 2 triệu $ cho dự án xây dựng siêu máy tính mới tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân. Nó nằm trong chương trình hiện đại hóa với mục đích tạo ra các siêu máy tính dùng trong nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và cải tiến của quân đội nước này.
Sở dĩ máy PlayStation 3 lọt vào mắt xanh của các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ một phần vì sức mạnh phần cứng và khả năng kết nối của nó, một phần khác vì giá cả rất cạnh tranh của hệ máy console này.
Sony đã phải chịu lỗ khi bán máy PS3 ra thị trường và sau đó tìm cách thu tiền thông qua các hãng phát triển game trên hệ máy của mình. Kể từ khi ra đời vào cuối năm 2006 tới nay, PS3 đã tiêu thụ được 27 triệu máy trên phạm vi toàn cầu.

