Thanh Hóa có gần 5.000 học viên được đào tạo ở các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp theo hình thức liên kết.
Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, 11/17 đơn vị được thanh tra liên kết đào tạo 93 lớp nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép. Trong đó, 20 lớp do đơn vị tự liên kết đào tạo (không xin phép) , 16 lớp có văn bản của sở đề nghị và 51 lớp có văn bản của UBND tỉnh đề nghị nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Sai phạm này diễn ra ở các trường như: Trường Trung cấp nghề Phát thanh truyền hình Thanh Hóa (đào tạo 39 lớp khi chưa được phép), Trường Trung cấp Văn Hiến, Trường Trung cấp nghề tư thục Việt Trung…
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở không thuộc đối tượng hoặc không đảm bảo cơ sở vật chất nhưng vẫn liên kết đào tạo nhiều lớp đại học, cao đẳng trong nhiều năm qua như: Trung cấp nghề Hưng Đô, Cty dược An Khang, Cty đầu tư dịch vụ việc làm Trường Sơn…
Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, sai phạm nêu trên đã diễn ra nhiều năm trên địa bàn tỉnh, mà nguyên nhân đầu tiên phải nói đến là vai trò quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, các cơ sở chuyên ngành và các địa phương đã buông lỏng quản lý, không kiểm soát được tình trạng trên.
Ngoài những sai phạm trên, nhiều cơ sở đào tạo còn thu học phí của học viên không đúng quy định và đặt ra các khoản thu trái quy định như: Kinh phí đào tạo, thực hành, thực tập, hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ xây dựng trường…
Một số đơn vị quản lý, sử dụng không đúng nguồn kinh phí. Cụ thể, Trường Trung cấp nghề Phát thanh truyền hình Thanh Hóa sai phạm hơn 712 triệu đồng, Trường Trung cấp nghề xây dựng Thanh Hóa sai phạm hơn 56 triệu đồng.
Đánh giá của ngành chức năng cho rằng, việc cùng một thời gian ngắn cho phép thành lập nhiều trường tư thục, trong khi phần lớn các trường này chưa có cơ sở vật chất, chưa đủ điều kiện để đào tạo và liên kết đào tạo đã lợi dụng sơ hở của các cơ quan quản lý.
Một số cơ sở tuyển sinh không đủ chỉ tiêu kế hoạch năm nên đã liên kết đào tạo nhằm có việc làm cho cán bộ, giáo viên. Trong khi đó, các bên liên kết đào tạo đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về liên kết đào tạo.
Thực tế, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, việc liên kết đào tạo chưa có quy hoạch, kế hoạch tổng thể, nhất là việc xác định ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu đào tạo hàng năm để giao nhiệm vụ cho các trường. Việc đề nghị cho phép liên kết đào tạo không căn cứ vào điều kiện của cơ sở...
Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn Hiến, có địa chỉ tại xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương (liên kết đào tạo một số lớp khi chưa hoàn thành thủ tục quy định) cho biết, trường vẫn phải mượn đường của thôn để đi vào trường. Gần 2.000 học viên phải thuê trọ ở ngoài tốn kém, vì nhà trường chưa được phê duyệt đất để xây dựng ký túc xá.