Không được đuổi học các em đánh hội đồng

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 66 lượt xem 1 tin đăng lại

Khong duoc duoi hoc cac em danh hoi dong

KTĐT - Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nhưng ông Nhật nhấn mạnh, phương châm xử lý của Sở là không được đuổi học các em liên quan mà nặng nhất cũng chỉ là dừng học một thời gian, còn lại là cảnh cáo, hạ hạnh kiểm.

Sáng nay, Trưởng phòng Công tác HSSV Sở GD&ĐT Hà Nội Mai Sỹ Nhật cho biết, vừa nhận được kết luận điều tra và đang làm việc với phía công an để đưa ra hướng xử lý vụ học sinh bị đánh hội đồng ngày 3/3.

Căn cứ vào kết luận này, Sở sẽ làm việc với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh của THPT Trần Nhân Tông để thông báo kết luận điều tra. Sau đó, Ban giám hiệu và cô chủ nhiệm tự làm kiểm điểm xem trách nhiệm, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật học sinh để trình Sở xem xét.

Dù xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nhưng ông Nhật nhấn mạnh, phương châm xử lý của Sở là không được đuổi học các em liên quan mà nặng nhất cũng chỉ là dừng học một thời gian, còn lại là các biện pháp mang tính giáo dục, răn đe như cảnh cáo ghi vào học bạ, hạ hạnh kiểm... Riêng những em đã nghỉ học, phía công an sẽ có trách nhiệm xử lý.

"Sau khi trao đổi, phía công an cũng xác định đây không phải là vụ án hình sự mà chỉ là vấn đề của các em chưa thành niên nên cách giải quyết này được công an đánh giá là hợp tình hợp lý", ông Nhật nói.

Đề cập tới hậu quả của vụ việc, ông Trưởng phòng công tác HSSV cho rằng, thương tích trên người nạn nhân giờ rất khó xác định, vấn đề ở đây chính là ý thức đạo đức, tư cách của học sinh. Và điều nguy hiểm nhất là các em dựng vụ việc thành vidoe để phát tán trên mạng.

"Qua vụ việc này, giáo viên chủ nhiệm phải rút kinh nghiệm vì bám sát tình hình lớp không tốt. Cô giáo báo cáo rằng các em chỉ có va chạm nhẹ nhưng sao lại dẫn đến tình trạng này?", ông Nhật nêu băn khoăn.

Chiều 15/3, mọi hoạt động của THPT Trần Nhân Tông vẫn diễn ra bình thường, nạn nhân Quỳnh Anh cùng một số học sinh có liên quan đến vụ đánh hội đồng vẫn đi lại dưới sân trường. Một số phụ huynh cũng được mời tới làm việc với công an quận Hai Bà Trưng và Ban giám hiệu trường.

Trong khi sáng cùng ngày, Công an Hà Nội đã công bố kết quả điều tra, nhưng hiệu phó Phan Thanh Tùng khẳng định, chưa nhận được thông báo của công an. "Do chưa có thông tin cụ thể nên tôi chưa thể trả lời. Căn cứ kết quả cụ thể, trường sẽ xử lý học sinh theo đúng quy định", ông Tùng nói.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14 - Công an Hà Nội) cho biết, đây là clip đầu tiên, nữ sinh Hà Nội đánh nhau rồi tự tung lên mạng khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Là học sinh, nhưng lúc đầu các em này khá... ngoan cố. Khi cảnh sát phải đưa một số nhân chứng ra đối chất họ mới thừa nhận.

Theo Đại tá Chung, qua điều tra vụ việc, các trinh sát phát hiện, hiện nay tình trạng học sinh bỏ học, bỏ tiết khá nhiều. Tuy nhiên, điều này chưa được được lãnh đạo các trường để ý đến. "Có những học sinh đầu giờ bố mẹ đưa đến trường. Bỏ tiết, bỏ học, cuối giờ chiều họ lại xuất hiện trước cổng trường chờ bố mẹ. Nhiều người nghĩ con mình ngoan...", ông Chung nói.

Trưởng phòng PC 14 cho rằng, thời gian tới, lãnh đạo các trường cần quản lý học sinh của một khắt khe hơn. Ngoài ra, văn hóa ứng xử, giáo dục nhân cách cho học sinh cũng cần được ngành giáo dục tăng cường hơn nữa.

"Nên chăng mình cần có những quy định học sinh ở độ tuổi nào được sử dụng điện thoại, tự tiện lướt web như ở một số nước phương tây. Thực tế, buổi tối, học sinh ở một số trường vào các diễn đàn bình luận, chửi bới nhau khá nhiều", một cảnh sát nói.

Theo VNE

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang