Bệnh nhân được điều trị tại khoa Khám, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn. (LĐ) -
Năm 2008 (1.812 ca) và xấp xỉ với cả năm 2006 - năm mà số người mắc bệnh SLGL được cho là kỷ lục: 3.543 ca. Dẫn đầu nhóm địa phương đang "chung sống" với SLGL là Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Dự báo, đến hết năm 2009, số ca nhiễm SLGL có thể vượt qua con số 7.000!
Việc gia tăng đột biến bệnh nhân SLGL đã đẩy khâu cung ứng thuốc đặc trị Triclabendazole (Egaten 250mg), vốn bị động lại càng thêm căng thẳng. Trước nay, Egaten 250mg chủ yếu trông đợi một chiều từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nguồn thuốc trên giúp người bệnh có cơ hội được miễn một phần chi phí điều trị, nhưng lại khó có thể dự phòng đầy đủ, thường xuyên và chủ động, nhất là vào thời điểm dịch bệnh đột ngột leo thang.
Những năm 2006, 2008, nạn thiếu thuốc Egaten 250mg từng khiến cả người bệnh lẫn cơ sở y tế bối rối, đến năm 2009, tình trạng trên đang quay lại với mức độ nghiêm trọng hơn - nói theo một lãnh đạo VSRKSTCT QN - là khủng hoảng thuốc đặc trị.
Con số 6.500 viên Egaten cấp cho miền Trung - Tây Nguyên từ đầu năm đến nay chỉ là "muối bỏ bể", đặc biệt ở các địa chỉ quá tải vì bệnh SLGL như Phòng khám VSRKSTCT QN (1.500 ca), Bình Định (500 ca), Quảng Ngãi (300 ca).
"Chứng bệnh" kinh niên ấy nay đã có "thuốc chữa trị". Đó là một chỉ đạo của Bộ Y tế, cho phép VSRKSTCT QN và các cơ sở khám - chữa bệnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên được mua Etagen 250mg để chữa bệnh SLGL và việc thanh toán sẽ dựa vào viện phí, bảo hiểm y tế. Lý do - theo Bộ Y tế - SLGL không thuộc danh mục bệnh dịch tối nguy hiểm để được "bao cấp" thuốc men. Như vậy, thay vì phập phồng chờ thuốc lúc có lúc không, giờ đây, bệnh nhân SLGL đã có thể yên tâm về khả năng cung ứng thuốc. Chỉ có điều, họ phải cáng đáng thêm một phần chi phí... phát sinh.
Được biết, ngay trong tháng 7, việc chuẩn bị các thủ tục liên quan đến tài chính, kế hoạch đấu thầu thuốc sẽ được VSRKSTCT QN khởi động.
Xuân Nhàn