Không còn hiện tượng ùn tắc tại đền Trần dịp đầu Xuân

Theo ghi nhận của phóng viên, do công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, nên không diễn ra ùn tắc tại khu di tích này

Còn hơn một tuần nữa mới đến lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) nhưng lượng người đổ về thăm quan và lễ đầu năm đã đông nườm nượp. Được biết, đền Trần mở cửa đón du khách thập phương từ ngày mùng 1 Tết.

Từ ngày 1-3 Tết, đã có nhiều du khách tới đền Trần nhưng chủ yếu là người địa phương nên hàng quán vẫn còn lác đác. Từ mồng 4 Tết, các lều quán mọc lên san sát để phục vụ du khách đang đổ về nườm nượp. Tuy nhiên, do công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, nên không diễn ra ùn tắc, lộn xộn từ đường rẽ vào đền Trần đến các hoạt động trong đền.

Không có hiện tượng lộn xộn từ đường rẽ vào đền Trần đến các hoạt động trong đền.

Ban tổ chức đã triển khai người đứng phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra – vào, xếp đậu xe trật tự. Giá vé gửi xe tuân thủ theo quy định từ nhiều năm nay, cụ thể ô tô là 30.000 đồng/lượt; xe máy 10.000 đồng/lượt và không có dấu hiệu chặt chém, chèo kéo khách tại các hàng quán xung quanh đền. Đội ngũ xe ôm là người dân địa phương chở khách từ khu di tích chùa Tháp sang đền Trần với giá 10.000 đồng/người.

Giá vé gửi xe tuân thủ theo quy định từ nhiều năm nay, cụ thể ô tô là 30.000 đồng/lượt; xe máy 10.000 đồng/lượt

Quãng đường khoảng 200 m từ chùa Tháp sang đền Trần được xe ôm phát giá là 10.000 đồng/người

Chỉ cách đến Trần chưa đầy 1 km, du khách thập phương còn có thể ghé thăm Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, được xây dựng trên diện tích 34.000m2, nằm sát Quốc lộ 10, thuộc địa bàn phường Lộc Vượng (TP. Nam Định) – nơi có Đại tượng Phật Thích Ca bằng đồng, cao 14,8m, nặng 150 tấn, tôn tượng Di Đà bằng đồng nặng 17 tấn, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, tượng Tam Tổ Trúc Lâm, tượng Trần Hưng Đạo.

Trong quần thể trung tâm còn có nhiều hạng mục khác như đền thờ Vua Hùng và đền thờ Bách tính; đền thờ Đức Thánh Trần; Trai đường, cổng Tam quan, hồ nước, Văn phòng Hội Phật giáo tỉnh…

Các hạnh mục công trình đều do các hiệp thợ tài hoa, của nhiều địa phương như Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế…đảm trách thi công. Trong đó, tác phẩm Đại tượng Phật Thích Ca do các nghệ nhân làng đúc đồng Tống Xá (Ý Yên- Nam Định) nổi tiếng thực hiện.

Ngoài ra những di tích đền, chùa quanh thành phố Nam Định như đền Cửa Sông, Vấn Khẩu, Chùa Bồ Đề… (Nam Phong – Nam Định) cũng đón nhiều lượt khách ghé thăm trong dịp đầu xuân năm mới.

Tình trạng ăn xin vẫn ngang nhiên hoạt động tại đền Cửa Sông (Nam Phong - Nam Định)

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, tại những điểm lễ này, công tác quản lý vẫn còn lỏng lẻo nên còn tồn tại tình trạng chèo kéo khách cũng như “đội quân” ăn xin vẫn ngang nhiên hoạt động gây phản cảm cho du khách.

Tuệ Liên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khong-con-hien-tuong-un-tac-tai-den-tran-dip-dau-xuan-33133.html