Không có chỗ cho độc quyền

Xem tin gốc 

ANTĐ - 23 tháng trước 665 lượt xem

Khong co cho cho doc quyen

(ANTĐ) - Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ trong buổi sáng qua 28-7, giữa Bộ Thông tin-Truyền thông và đại diện các đài VTV, SCTV, HTV và VTC đã phần nào tìm ra lối thoát cho vụ K+ gây ồn ào trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh sẽ sớm có Hiệp hội Truyền hình trả tiền nhằm cân đối việc chia sẻ bản quyền truyền hình giữa các nhà đài, đồng thời đem đến điều kiện tốt nhất có thể trong việc chọn lựa của khán giả.

Trong bối cảnh truyền hình trả tiền vẫn còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, thì vụ K+ được xem như một vụ “điểm” để những người trong cuộc có thể nhìn vào đó và đưa ra những giải pháp tốt hơn, nhằm phục vụ bạn xem truyền hình. Trong thời gian qua, không ít khán giả đã bày tỏ thái độ quay lưng với việc K+ chứng tỏ sự độc quyền của mình qua việc giành bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh (nhất là các trận đấu ngày Chủ nhật) cùng một số giải đấu quan trọng khác như Champions League, Europa League, La Liga hay Serie A, đồng thời đưa ra giá mua đầu K+ cùng những gói dịch vụ được cho là “cắt cổ” với tầng lớp khách hàng bình dân. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ phải chấm dứt sau cuộc họp sáng qua khi Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) chính thức đưa ra những ý kiến can thiệp.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn cho biết: “Truyền hình trả tiền là một loại hình mới ở Việt Nam. Ở đây người xem bỏ tiền ra để theo dõi 5, 10 kênh hay hơn thế nữa là tùy theo nhu cầu. Việc trả tiền cho các nhà đài vốn đã bỏ một khoản tiền lớn để mua bản quyền, là vấn đề hết sức bình thường.

Các đài bỏ tiền ra đầu tư cơ sở vật chất cũng như bản quyền phục vụ cho chương trình, thì sự cạnh tranh này phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh. Để giải quyết cơ bản vấn đề bản quyền, tránh tình trạng mạnh ai nấy trả, có thể dẫn đến việc khó xử cho người xem, thì việc thành lập Hiệp hội Truyền hình trả tiền là điều hết sức cần thiết”.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn còn cho biết, Bộ TT-TT đang tổ chức một Ban vận động thành lập Hiệp hội Truyền hình trả tiền. Theo đó, đây là mái nhà chung của các nhà đài cung cấp dịch vụ truyền hình. “Khi có Hiệp hội, vấn đề đàm phán, thương thảo bản quyền sẽ đảm bảo được lợi ích chung cho các thành viên tham gia Hiệp hội, đồng thời mang lại lợi ích cho người xem và hạn chế tối đa những điều đã xảy ra trong thời gian qua.

Trước mắt, khi chưa có hiệp hội, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền lớn trong cả nước cần ngồi lại bàn bạc với nhau để chia sẻ bản quyền với giá cả phù hợp để bảo đảm lợi ích cho người xem”.

Cũng theo ý trên, nhà cung cấp K+ sẽ phải chia sẻ bản quyền truyền hình (cụ thể và đáng quan tâm nhất hiện tại là bóng đá) qua các kênh trả tiền của VCTV, SCTV để đáp ứng nhu cầu của khán giả hơn.

Như vậy, K+ sẽ không còn có thể độc quyền giải Ngoại hạng Anh và một số giải đấu khác như thông tin trong thời gian qua.

Bởi một đơn vị cung cấp được coi là phạm luật khi độc quyền một món hàng trong khi lại không có đủ hạ tầng phát sóng (K+ chỉ có thể phát qua vệ tinh chứ không có analog hay HD, nhưng lại mua bản quyền trên tất cả các hạ tầng).

Chưa biết, liệu VTV hay cụ thể là K+ có chia sẻ bản quyền cho VTC hay không, vì hai bên còn phải thương lượng trong thời gian tới. Nhưng rõ ràng là việc Bộ TT-TT gạt bỏ được tư duy độc quyền của K+ đã tạo ra một tiền lệ tốt, mà ở đó, chính khán giả mới là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Ông Vũ Quang Huy - Giám đốc kênh thể thao VTC3:

(ANTĐ) - Theo tôi, việc thành lập Hiệp hội Truyền hình trả tiền trực thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông là giải pháp vô cùng khả thi. Khi đó, các nhà đài sẽ ngồi lại với nhau để thương thảo cũng như chia sẻ bản quyền. Như vậy, chúng ta sẽ tránh được sự thất thoát một lượng tiền rất lớn đang chảy ra nước ngoài.

Trên thực tế đơn vị bán bản quyền giải Ngoại hạng Anh đã đi rao khắp Việt Nam để tìm ra người trả giá cao nhất. Và cuối cùng tôi nghĩ họ đang cười chúng ta khi các đài “đánh nhau”, còn họ lại có một món tiền kếch xù. Nói thật là chúng tôi đã rất mệt mỏi với việc chạy theo như thế này rồi. Không lúc nào tốt hơn lúc này để các nhà đài ngồi lại với nhau, và cũng không thể chậm hơn nữa rồi.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang