>> Phát ốm vì mất điện
Về tình hình cấp điện cho mùa khô 2010, tại cuộc họp giao ban trực tuyến quí I/2010 do Bộ Công thương tổ chức ngày 5/4, Phó Tổng Giám đốc EVN Đậu Đức Khởi cho biết năm nay tình hình khô hạn kéo dài, các nhà máy thủy điện phải hoạt động cầm chừng, dưới công suất rất nhiều.
Trong khi thủy điện chiếm khoảng 1/2 sản lượng điện cả nước. Hiện các nhà máy thủy điện chỉ cung cấp cho hệ thống khoảng 50 triệu kwh/ngày, trong khi toàn hệ thống cần tới 280 triệu kwh/ngày. Chính vì vậy tình hình cung ứng điện trong các tháng 4, 5 và 6 là hết sức căng thẳng. Điện sẽ luôn luôn thiếu.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Khởi cho biết nếu mức tăng trưởng GDP là 5,83% thì tốc độ tăng trưởng của điện từ 12-13% là bình thường. Việc tăng trưởng sử dụng điện lên tới 22,6% trong quí I là rất lớn và lãng phí.
Để khắc phục tình trạng thiếu điện, EVN sẽ cố hết sức, thậm chí phát bằng dầu và bù lỗ để có điện ở mức tối đa phục vụ tiêu dùng và sinh hoạt của người dân. Quan điểm của EVN là không có lãi còn hơn là không có điện và sẽ hạn chế đến mức tối đa việc cắt điện. Đây cũng là trọng trách của EVN chứ không thể tự do cắt điện của người dân.
Theo EVN, việc đảm bảo đủ điện trong những tháng mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6 khá căng thẳng và lượng thiếu hụt có thể lên tới 600 triệu kWh. “Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị Bộ Công thương cho phép EVN chủ động lập kế hoạch cung ứng và điều tiết điện.
Theo tính toán, với khả năng cung ứng hiện nay của tất cả các nguồn, chúng ta buộc phải khống chế mức tiêu dùng điện tháng 4, mỗi ngày dùng không quá 270 triệu kwh điện, tháng 5 phải khống chế dưới 275 triệu kwh, tháng 6 là phải dưới 285 triệu”- Ông Khởi cho biết.
Theo đại diện EVN, bên cạnh việc tiếp tục giữ nước các hồ thủy điện, tập đoàn sẽ mua điện từ bên ngoài, dự kiến mỗi ngày từ 14-15 triệu kWh, và trưng dụng các nhà máy phát điện ngoài EVN đang trong giai đoạn chạy thử để tăng cường dự phòng cho việc cung cấp điện. Trường hợp các nhà máy đang trong quá trình phát thử bằng dầu thì EVN sẽ gánh một phần kinh phí để có điện.
Ngoài ra EVN sẽ huy động thêm các nhà máy phát điện chạy dầu của EVN như Thủ Đức, Cần Thơ… để cấp điện cho hệ thống và đẩy nhanh tiến độ các công trình điện từ đang chạy thử sang phát điện ổn định để hòa lưới điện. Với các nhà máy, tổ máy trong kế hoạch bảo dưỡng, sữa chửa sẽ được tính toán đẩy nhanh tiến độ để đưa trở lại vào vận hành.
Đại diện EVN cũng đề nghị tuyên truyền rộng việc tiết kiệm điện trong các tháng tới và việc tiết kiệm phải thành bắt buộc nếu không khả năng mất điện cục bộ có thể xảy ra.
Hiện công suất cấp cho ngành điện do EVN tự đảm đương chỉ chiếm hơn 60%, còn gần 40% là ngoài EVN và những đơn vị khác (Điện khí, Điện than…). Nếu các công trình trễ tiến độ và các đơn vị không cấp nguồn thì sẽ rất khó khăn cho EVN.
Ngày 5-4, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và các đơn vị có liên quan thường xuyên đánh giá tình hình cung cấp điện,đề ra các giải pháp cung cấp điện tối ưu, đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010.
Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với các đối tác để đảm bảo cung cấp đủ khí theo hợp đồng cho sản xuất điện, nhất là trong các tháng mùa khô năm 2010. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, TP ban hành ngay chỉ thị về việc tiết kiệm điện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn.
