1. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo VFF, BTC giải có cuộc gặp gỡ với các trọng tài đang điều hành hệ thống giải quốc nội. Thời gian qua, có nhiều sự cố liên quan đến trọng tài. Có pha xử lý cho thấy sự non kém về kinh nghiệm và hạn chế trong chuyên môn của trọng tài. Nhưng không thể phủ nhận, không ít lần, sự phản ứng của các đội bóng, NHM với các pha xử lý gây tranh cãi là thiếu chuẩn xác.
Bóng đá không đơn thuần là cuộc chơi giữa các đội bóng với nhau. Nó bao hàm nhiều yếu tố khác và có thể mang đến tác động xấu đối với sự nghiệp chung và xã hội. Vì thế, đòi hỏi chính đáng của NHM, các đội bóng, nhà tài trợ là cuộc chơi phải diễn ra công bằng, trong sạch. Một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống bóng đá là lực lượng trọng tài. Họ chính là những ông Vua của môn thể thao Vua. Mỗi quyết định của trọng tài trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và xa hơn nữa là sự thành bại của các đội bóng. Và với một nền bóng đá từng chịu nhiều mất mát trong quá khứ, lại dễ bị tổn thương như chúng ta thì sự công bằng và trong sạch là sống còn đối với cuộc chơi.
Các trọng tài phải tự tin vào chuyên môn và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình - Ảnh: Minh Tuấn
2. Gặp gỡ với các trọng tài trong giai đoạn nước rút và nóng bỏng nhất mùa giải là nhằm khẳng định, VFF luôn tin tưởng và yêu cầu các ông Vua sân cỏ phải làm việc hết mình. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Vị thế càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Trọng tài phải bảo vệ thương hiệu của mình và qua đó, làm tròn trách nhiệm với giải đấu. Bây giờ, mọi quyết định của trọng tài phải chịu rất nhiều sự giám sát. Từ BTC giải, báo giới, NHM nên mỗi tiếng còi phải có tính trách nhiệm cao. Không thể thổi bừa, thổi thiếu căn cứ và thiếu trung thực. Nếu là sai sót về lỗi nhận định thì hoàn toàn có thể thông cảm với trọng tài, nhưng lệch lạc về tư tưởng thì không thể dung thứ”.
Có thể cảm nhận các trọng tài ở giai đoạn này gặp rất nhiều sức ép. Có cảm giác họ như đi trên dây bởi mỗi quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến các đội bóng. Sự phản ứng với tiếng còi của trọng tài không thể tránh khỏi ở BĐVN, nhưng điều mà VFF và NHM quan tâm chính là khả năng trọng tài bị tác động từ hậu trường. Nói cho cùng, không ai muốn chứng kiến thêm một lần nữa các trọng tài bị bắn thủng bởi những “viên đạn bọc đường”. Thế nên, lên giây cót tinh thần cho các trọng tài thời điểm này cũng là cần thiết. Họ phải hiểu được sự thiêng liêng trong chiếc áo mình mặc lên người và biết bảo vệ nó.
Để có một cuộc chơi thành công, ngoài sự nỗ lực của trọng tài, BTC giải là chưa đủ. Bản thân các đội bóng cũng phải có mối hành xử chuyên nghiệp thì mới mong có được một cuộc chơi trong sạch. Không ai được phép vì quyền lợi của mình mà tác động lên ý chí của trọng tài. Thêm nữa, dư luận cũng cần nhìn nhận công tác trọng tài với con mắt thiện cảm và chia sẻ hơn.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "Phải bảo vệ giải đấu"
Đó là lời khẳng định của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Ông cho rằng, VFF sẽ làm hết sức mình để đảm bảo mùa giải 2009 về đích an toàn. Theo người đứng đầu VFF: “muốn vậy, các trọng tài phải trung thực, các đội bóng chuyên nghiệp trong hành xử”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ
Cũng theo chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, “VFF sẽ quán triệt ngay từ đầu với các trọng tài về trách nhiệm của họ đối với cuộc chơi. Trọng tài phải bảo vệ hình ảnh của mình và qua đó bảo vệ giải đấu. Trong mọi hoàn cảnh, trọng tài không được phép làm những điều sai trái”.
“Mùa giải 2009 chỉ còn 6 vòng đấu, các trọng tài cần phải tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn thế nữa, khoảng cách giữa các đội bóng hiện tại không lớn, yếu tố ganh đua cao nên các trọng tài phải xác định thật rõ trách nhiệm của mình để xử lý đúng đắn. Mặc dù còn nhiều khó khăn về lực lượng, kinh nghiệm, điều kiện về khoa học kỹ thuật, nhưng các trọng tài phải tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ mục đích của những người cầm còi, không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu của cuộc chơi. Các trọng tài phải làm nhiệm vụ với tất cả tâm huyết của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm tới cùng về kết quả của giải” - chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Làm việc với các trọng tài phía Nam
Hôm nay, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ bay vào TPHCM làm việc với các trọng tài khu vực phía Nam. Nội dung của buổi làm việc này cũng là để động viên tinh thần các trọng tài nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 vòng đấu còn lại của mùa giải. Về phần mình, VFF luôn chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ cầm còi. Đồng thời, sẽ có những điều chỉnh về thu nhập cho trọng tài trong thời gian tới. VFF đảm bảo các trọng tài có thể sống tốt từ việc cầm còi.
