Không chấm điểm câu in sai

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 58 lượt xem

Sau khi Bộ GDĐT công bố đề thi và đáp án các môn thi khối A của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 lên mạng, các TS dự thi tại cụm Quy Nhơn đã phát hiện ra sai sót trong một câu của đề thi môn vật lý tại cụm thi Quy Nhơn.

(LĐ) -

Đề sai do... máy in bất hợp tác

Cụ thể, đề thi môn vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm, có một câu in sai so với đề thi do bộ công bố. Đề đúng là: "Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV, thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng".

Trong khi đó, đề thi môn vật lý tại cụm thi Quy Nhơn được sao in thành: "Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng 3,4 eV, thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng" (thiếu dấu trừ ở các con số chỉ mức năng lượng).

Theo giải trình của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Quy Nhơn: Đề thi trong đĩa CD do Ban Đề thi của bộ cung cấp là chính xác. Nhưng đề thi in ra từ đĩa CD lại không có dấu "-". Vì vậy các bản sao đề thi cũng bị thiếu dấu "-". Có hai nguyên nhân dẫn đến sai sót. Về kỹ thuật, theo báo cáo ban đầu của Ban Đề thi Trường ĐH Quy Nhơn, Ban Đề thi đã sử dụng phần mềm điều khiển máy in HP5100tn chưa tương thích với hệ điều hành Windows Vista.

Về quy trình kiểm soát trong sao in đề thi: Ban Đề thi Trường ĐH Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn các cơ sở in sao đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009. Cụ thể là tại Quy Nhơn, việc kiểm tra bản in so với đề thi gốc trên máy tính (sau khi đã giải mã) chưa kỹ, nên không phát hiện được lỗi sai sót trên bản đề thi gốc được in từ đĩa CD trước khi nhân bản.

Chiều tối ngày 6.7, Thường trực BCĐ tuyển sinh đã thống nhất phương án xử lý. Theo BCĐ, sai sót ở cụm thi Quy Nhơn chỉ mang tính cục bộ (5,31% số TS toàn quốc). Việc khắc phục sai sót phải đảm bảo quyền lợi, công bằng cho các TS dự thi tại Quy Nhơn và TS trong cả nước.

Cụ thể, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, sẽ không chấm điểm câu bị in sai trong đề thi môn vật lý đối với các TS thi tại Quy Nhơn. Điểm của câu này sẽ được tính cho 49 câu còn lại. Như vậy, thang điểm chấm môn vật lý cho các TS dự thi tại Quy Nhơn sẽ khác với thang điểm chấm môn vật lý của các hội đồng thi khác trong cả nước (thang điểm tối đa cho môn vật lý ở cụm thi Quy Nhơn là 10,0 điểm cho 49 câu; các nơi khác là 10,0 điểm cho 50 câu).

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho biết, Bộ GDĐT sẽ yêu cầu Ban Đề thi của Trường ĐH Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Được biết, tại Hội đồng coi thi liên trường cụm thi thành phố Quy Nhơn có 33.911 TS dự thi (chiếm 5,31% tổng số TS dự thi đợt 1 cả nước), trong đó TS thi vào Trường ĐH Quy Nhơn là 10.364 và TS thi vào 56 trường đại học khác là 23.547.

Thanh tra "sự cố" tại ĐH Công nghiệp TPHCM

Cũng là "sự cố" về đề thi, một số TS dự thi tại ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, vì được các giám thị giải thích sai đề thi môn toán mà TS đã làm theo đề bài sai, mất trọn 2 điểm của câu 1. Về trường hợp này, bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - cho biết, nếu theo báo cáo của trường thì TS đã hỏi khẽ giám thị và giám thị đã lưu ý TS có dấu trừ (-) đằng trước.

Tuy nhiên, khi thầy thư ký hội đồng đi qua, có nhắc nhở các TS là nếu ai có vấn đề gì thì hỏi công khai và giám thị sẽ trả lời công khai thì không có thí sinh nào hỏi thêm gì nữa. Theo bà Hà, trong trường hợp này, nếu TS có thắc mắc gì, hỏi công khai giám thị thì có thể các giám thị sẽ hỏi ý kiến người có trách nhiệm và có câu trả lời chính xác cho TS. Bộ GDĐT sẽ cử thanh tra làm việc cụ thể với Trường ĐH Công nghiệp TPHCM để có những kết luận chính xác.

Cũng tại ĐH Công nghiệp TPHCM, một số TS cho rằng vì giấy báo dự thi không ghi rõ giờ thi môn hóa, nên các em này đã không đến thi môn hóa vào buổi sáng vì nghĩ là thi buổi chiều. Trường hợp này, theo bà Hà, thì trong ngày làm thủ tục 3.7, các TS đã được nhắc nhở về lịch thi từng môn.

Cuối mỗi buổi thi, các giám thị cũng đều nhắc nhở ngày, giờ của các môn thi tiếp theo nên không có lý do gì để các TS này đổ lỗi cho trường. "Tại sao hàng nghìn TS đều đến đúng giờ mà chỉ có một số em không biết? Cái này phải xem lại từ chính các TS".

Hạnh Ngân - Xuân Nhàn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang