Nhóm nhà khoa học do ông Ben Evans công tác tại ĐH McMaster (Canada) đứng đầu tìm thấy 13 loài ếch răng, trong đó có 9 loài hoàn toàn mới.
Chúng khác nhau về kích thước cơ thể, màng chân, thậm chí cách nuôi con. Đảo Sulawesi và toàn bộ lãnh thổ Philippines hiện có số loài ếch răng bằng nhau, ông Ben Evans cho biết.
Ếch răng đang canh trứng (Ảnh: Jimmy McGuire)
Theo các nhà nghiên cứu, có sự đa dạng như vậy trên một hòn đảo nhỏ hơn là vì có ít sự cạnh tranh hơn. Ếch răng ở Philippines phải cạnh tranh với loài ếch cùng chi là Platymantis.
Ếch Platymantis chưa bao giờ xuất hiện ở Sulawesi, nên ếch răng ở đó tự do phát triển ở các vùng khác nhau trên đảo và cuối cùng chúng thích nghi với môi trường sống mới.
Sự tiến hóa nhanh của loài ếch răng trên đảo Sulawesi là ví dụ sống động về thuyết phát tán thích nghi của Charles Darwin.