"Không ai muốn như Nhật Bản"

Xem tin gốc 

Báo Thế giới & Việt nam - 28 tháng trước 234 lượt xem

'Khong ai muon nhu Nhat Ban'

Các du khách đến Tokyo hiện nay vẫn chứng kiến sự thịnh vượng ở khắp nơi. Các cửa hàng và các cao ốc văn phòng đang hoạt động bận rộn. Các nhà hàng đầy ắp những người mặc quần áo sang hơn so với New York hay Paris.

Sau gần 2 thập kỷ suy thoái, thu nhập bình quân đầu người ở Nhật Bản hiện vẫn hơn 40.000 USD và nước này tiếp tục là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản vẫn thấp trong "thập kỷ mất mát" cho dù tăng mạnh trong thời gian gần đây thì vẫn chỉ khoảng 5%.

Thế nhưng Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn không muốn nền kinh tế của mình rơi vào tình trạng như hiện nay của Nhật Bản, tại sao vậy?

Tương lai kinh tế Nhật Bản đang trở nên mờ mịt. Nhật Bản đã chuyển từ một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong hơn 3 thập kỷ thành một nền kinh tế ì ạch trong 18 năm qua. Không nước nào muốn sống chung với căn bệnh thiểu phát mà Nhật đã liên tục phải trải qua.

Mặc dù vẫn chưa thực sự lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhưng vị thế tài chính của Chính phủ đang ngày càng kém đi, việc làm ngày càng trở nên hiếm hơn, những vùng ngoại thành vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào các dự án xây dựng công trình công cộng để tạo việc làm cho người dân. Nếu hai thập kỷ trước, người lao động có thể hy vọng nhận các khoản tiền thưởng cuối năm bằng 1/3 lương hoặc hơn, thì nay, tiền thưởng đang giảm hoặc không còn nữa. Vì vậy, cho dù giá cả hàng hóa đang giảm, sức mua của người lao động Nhật Bản vẫn giảm hơn 10%.

Đến nay, Chính phủ vẫn có thể tài trợ cho các khoản nợ khổng lồ bằng tiền huy động ở trong nước mặc dù họ chỉ trả một lãi suất rất thấp cho các khoản cho vay dài hạn. Đáng chú ý là các khoản tiết kiệm của người dân đã tài trợ cho khoảng 95% các khoản nợ của chính phủ.

Nhật Bản cho dù vẫn trụ vững nhưng đang phải đối mặt với vô vàn thách thức. Trước hết là sự suy giảm nguồn cung lao động xuống mức thấp nhất trong lịch sử do tỷ lệ sinh thấp một cách bất thường và việc phản đối sự nhập cư của người nước ngoài. Nhật Bản cũng đang vật lộn để tìm cách tăng năng suất cho người lao động. Thậm chí, ngay tại các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, việc không dám đối mặt với tình trạng năng suất thấp của đội ngũ nhân viên cao tuổi đã khiến các doanh nghiệp này gặp khó khăn.

Khi ngày càng nhiều người sẽ phải nghỉ hưu và bắt đầu bán trái phiếu chính phủ mà họ đang có. Cùng thời điểm đó, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với thảm kịch giống như Hy Lạp hiện nay...

Minh Anh(Theo Japan Times)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang