>> Châu Âu sắp 'đói' gas do Nga - Ukraine 'tái chiến'
>> 'Cách mạng cam' Ukraine trước nguy cơ thất bại
Ông Yushchenko nói: “Ukraine bảo đảm không một người lính nước ngoài nào có mặt tại đây bởi nó đi ngược với Hiến pháp, luật An ninh Ukraine”.
Ông Yushchenko khẳng định: "Không ai được đặt căn cứ quân sự tại Ukraine".
Sau tuyên bố trên, Tổng thống Yushchenko tiếp tục tuyên bố, lãnh thổ Ukraine sẽ không được sử dụng làm địa điểm chống Nga, ngay cả khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo nhiều nhà phân tích, tuyên bố trên nhằm trấn an Nga bởi Moscow luôn lo ngại việc Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến NATO triển khai hàng loạt căn cứ, khí tài quân sự...sát biên giới Nga, đe dọa an ninh quốc gia.
Lo ngại này là có thực bởi sau chiến tranh Lạnh, Liên Xô tan rã, NATO tích cực mở rộng về phía Đông, tiến sát biên giới Nga. Ttới năm 1999, họ sáp nhập ba nước Baltic và bốn nước ở Đông Âu từng thuộc Liên Xô, kéo theo việc xây dựng hàng loạt căn cứ quân sự sát Nga.
Tháng 1/2005, giới lãnh đạo Ukraine chính thức tham gia kế hoạch gia nhập NATO. Hành động này khiến quan hệ NATO – Nga, Nga - Ukraine thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, tham vọng gia nhập NATO của lãnh đạo Ukraine không dễ hoàn thành bởi để đạt mục tiêu này, Chính phủ Ukraine cần nhận được sự tán thành của người dân thông qua trưng cầu dân ý. Trong khi đó, các cuộc thăm dò ý kiến từ trước tới nay cho thấy, hầu hết người dân nước này từ chối gia nhập NATO.
Bản thân NATO cũng chưa "dám" kết nạp Ukraine dù Mỹ thúc ép. Bằng chứng là trong tháng 12/2008, các thành viên NATO ở châu Âu bỏ qua đề nghị của Mỹ, phản đối việc kết nạp Ukraine và Gruzia. Khi đó, NATO chỉ khẳng định sẽ kết nạp hai thành viên này trong tương lai, nhằm tránh làm Moscow "phật ý".