Khổng Tú Quỳnh lần đầu trải lòng chuyện người yêu "bỗng" có con riêng

GiadinhNet - Trở lại sau một năm gần như mất hút trong làng nhạc Việt, nữ ca sĩ xinh đẹp Khổng Tú Quỳnh lại khiến người hâm mộ chú ý bằng… lễ kỷ niệm 3 năm mối tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió cùng Ngô Kiến Huy.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh.

Chia sẻ trong dịp đặc biệt này, Khổng Tú Quỳnh đã trải lòng về khoảng thời gian trầm lắng vừa qua và đặc biệt là "cú sốc" tâm lý khi phải đối mặt với scandal Kiến Huy có con riêng lan tràn trên các mặt báo.

Im tiếng do sức khỏe chứ không phải ngại dư luận

Năm Nhâm Thìn vẫn được nhiều ca sĩ Việt coi là "đại cát, đại lợi" để thực hiện các dự án âm nhạc nhưng riêng chị thì ngược lại. Một năm qua, Khổng Tú Quỳnh đã mất hút ở đâu phía sau cánh gà sân khấu vậy?

- Năm 2012 dường như không phải là mốc son của cá nhân tôi. Quả thực, Quỳnh không có được nhiều sản phẩm âm nhạc tung ra thị trường như kỳ vọng của nhiều fan hâm hộ, các bạn bè yêu mến. Tuy nhiên, Quỳnh có thể nói chắc chắn với bạn một điều, rằng Quỳnh luôn là người đặt công việc lên hàng đầu. Bản thân mình là ca sĩ, thì sản phẩm âm nhạc như "nguồn sống". Quỳnh đã thực hiện, tuy nhiên chưa thể ra mắt khán giả vì một vài lý do tế nhị. Mong là trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ sớm "thuận buồm xuôi gió" trở lại.

Trong khi cái tên Khổng Tú Quỳnh có phần mờ nhạt, thì chị lại đột ngột xuất hiện trong album của bạn trai Ngô Kiến Huy. Liệu đây có phải là một chiêu đánh bóng tên tuổi, như dư luận đâu đó đồn thổi?

- Tôi vừa kết hợp cùng anh Huy trong album mới Yêu em. Vào thời điểm này, với những lời đồn thổi ác ý, tôi không quan tâm. Nói có thể bạn không tin, Quỳnh là người hơi duy tâm. Khi nghiên cứu về cung, mạng, lá tử vi có nói mạng của Quỳnh bổ trợ rất tốt cho người yêu. Hơn nữa, tử vi cũng nói rất rõ rằng giữa hai đứa chỉ một trong hai nổi hơn. Tôi chấp nhận lùi lại cho thành công của Huy. Còn về sự kết hợp này, nếu nói cho thật chuẩn xác thì chúng tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi, khi cả hai đóng chung trong dự án điện ảnh Thiên sứ 99. Tuy nhiên, do bận bịu quá nhiều công việc riêng, nên mọi chuyện phải gác lại đến giờ mới thực hiện được.

Liệu sự xuất hiện này có phải là cột mốc đánh dấu cho lần trở lại nhạc Việt của Tú Quỳnh?

- Ba năm qua đều rơi vào "tam tai" trong cung mạng của tôi. Thực sự, bản thân tôi cũng đã nỗ lực thực hiện những sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, khi chính tôi cũng cảm thấy không thật hài lòng, thì việc tung những sản phẩm ấy ra liệu có phải là sự tôn trọng khán giả không?

Quỳnh vừa nói đến "vận hạn". Bạn đã gặp chuyện không may trong đời sống riêng tư chăng?

- Nói cho chuẩn xác thì tôi bị hạn nặng về sức khỏe. Đầu năm vừa rồi, tôi còn khiến cả gia đình phát hoảng vì căn bệnh lạ kỳ. Thời điểm đó, tôi phát hiện tim mình có vấn đề. Tôi luôn bị rơi vào trạng thái hồi hộp, khó thở, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, li bì. Mẹ tôi rất lo lắng bởi đi khám hàng loạt bệnh viện, nhưng không thể phát hiện được bệnh. Cũng vì sức khỏe rất tệ mà nhiều show diễn, tôi phải hủy không tham gia. Có những show quản lý lỡ nhận, tôi ráng lết đi hát. Những lần khác, mình phải nhờ bạn bè đi thay.

Giờ khi tình hình sức khỏe đã tiến triển tốt hơn, Tú Quỳnh đã có dự định nào cho công việc.

Tôi đang thực hiện những dự án riêng. Tôi sẽ quay MV cho ca khúc ballad, một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Tôi sẽ xây dựng hình ảnh đúng tuổi 21 của mình, chứ không chuộng sexy như mọi người nghĩ. Sexy phải để tự toát ra, chứ mình không chạy theo được.

Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh.

Chưa bao giờ tính chuyện chia tay

Con người "mâu thuẫn" khi yêu

Nói về quan niệm tình yêu, Tú Quỳnh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi ghen chứ, nhưng nhiều lúc tôi vẫn đủ tỉnh táo để giữa sự kiêu hãnh của riêng mình. Ba năm qua, tôi và Kiến Huy luôn biết cách làm mới tình yêu của hai đứa qua mỗi ngày. Có nhiều lúc, Kiến Huy bảo tôi dữ dẵn nhưng qua hôm sau, anh ấy lại thấy tôi thật nữ tính và đôi lúc, trẻ con nữa". Bởi sự thất thường ấy, Tú Quỳnh kết luận cô là "người đầy mâu thuẫn khi yêu". Tuy nhiên, ca sĩ 21 tuổi không cảm thấy "lăn tăn" về sự mâu thuẫn đó. Tú Quỳnh tin rằng: "Để tồn tại tình yêu phải do hai người có hợp nhau hay không".

Những dự án công việc đầy hứng khởi của Khổng Tú Quỳnh cho thấy bạn đang rất tự tin. Liệu đó có phải là "sức mạnh" từ cuộc hôn nhân mà làng nhạc Việt đồn đại sắp diễn ra giữa bạn và Ngô Kiến Huy?

- Không có chuyện đó. Hai đứa tôi còn quá trẻ nên chưa nghĩ tới chuyện này. Sự nghiệp của tôi chưa vững vàng nên chưa dám kết hôn. Chuyện lập gia đình không thể một sớm một chiều. Tôi muốn khi lấy chồng, mọi thứ phải ổn định, tôi phải tự tay làm được cái nọ cái kia.

Trả lời báo chí, Ngô Kiến Huy luôn dành những những tốt đẹp nhất về Tú Quỳnh. Điều gì đã làm nên sự kết nối khăng khít giữa hai bạn?

- Chuyện này thì phải nói lại từ khi hai đứa mới quen nhau. Lúc đó, nói thật lòng tôi rất ghét Ngô Kiến Huy, bởi nghe nói anh chàng từng nhái theo giọng tôi trong một ca khúc. Vì ghét, nên nhiều lần đi diễn chạm mặt nhau, tôi cũng không bao giờ bắt chuyện với Huy. Điều ngạc nhiên là chính Kiến Huy thì hoàn toàn ngược lại. Một lần hai đứa đi lưu diễn chung tại Anh quốc, Huy chủ động lại gần và bắt chuyện làm quen. Đến khi hai đứa cùng tham gia dự án điện ảnh Thiên sứ 99, tôi mạnh miệng hỏi thẳng Kiến Huy sao đi nói xấu tôi, anh chối và cho rằng đây là sự hiểu lầm. Tôi cũng được giải tỏa tâm lý từ đó nên không còn ác cảm với Kiến Huy nữa. Không lâu sau bộ phim này, Kiến Huy thổ lộ đã thích tôi ngay từ chuyến lưu diễn chung đầu tiên của hai đứa.

Yêu Ngô Kiến Huy, Tú Quỳnh đã phải trải qua cú sốc lớn khi bạn trai có con riêng. Tú Quỳnh đối mặt với khoảng thời gian này như thế nào?

- Dùng từ "sốc" thì chưa thể diễn tả hết cái cảm giác khủng khiếp mà Quỳnh đã trải qua. Khi chuyện của anh Huy lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì mối quan hệ của chúng tôi cũng phải đối mặt với bao lời đồn thổi ác ý. Tôi đã hụt hẫng, đau khổ khi thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt soi mói lạ kỳ. Có người trách móc, có người cảm thông, chia sẻ nhưng cũng có kẻ cho rằng tôi chính là người thứ ba chen vào phá chuyện tình cảm của anh Huy. Những ai biết chúng tôi đều hiểu rằng tôi và Huy quen nhau từ 2 năm trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra. Trong khó khăn, cả tôi và Huy đều ngầm hiểu với nhau phải suy nghĩ thấu đáo về những ẩn tình sâu xa trong chuyện này.

Khi câu chuyện Kiến Huy có con riêng rùm beng, Quỳnh đã từng nghĩ đến chuyện chia tay?

- Tôi đau khổ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ Kiến Huy. Từng có lần hờn giận dăm ba bữa, tôi đòi chia tay nhưng đó chỉ là tức giận nhất thời. Đứng trước sóng gió, tôi hiểu rằng mình càng phải trân trọng tình yêu mà Kiến Huy đã dày công vun đắp. Mỗi lần nghĩ đến đứa bé, tôi cũng cố gắng mang tình thương bao dung của một người phụ nữ Việt Nam để nhìn nhận mọi chuyện. Đứa bé đâu có tội gì và con cần tình yêu thương của ba, của mọi người thân. Bản thân Quỳnh không thể đi so bì với con trẻ được.

Nhưng gia đình chị liệu có thể chấp nhận chuyện tày trời này?

- Chúng tôi phải chấp nhận đối mặt với sự thật. Khi tôi quan hệ với Kiến Huy, hai bên gia đình đều biết rõ. Nhưng với người lớn, quả thực là rất khó khăn để họ đối mặt scandal khủng khiếp như vậy. Hôm cả gia đình ngồi lại, ba tôi bảo ông rất buồn khi nghe tin đồn tôi là người thứ ba phá hoại chuyện của Kiến Huy. Nhưng sau khi nói chuyện thẳng thẳn, ông cuối cùng đã hiểu và đồng ý cho hai đứa tiếp tục tìm hiểu. Trong chuyện này, mẹ cũng thương tôi và Huy rất nhiều.

Đi qua sóng gió lần này của Kiến Huy, chị sẽ khuyên gì giới trẻ, đặc biệt là chuyện "sống thử" trước hôn nhân?

- Không phải vì chuyện không hay xảy ra với Kiến Huy mà tôi định kiến. Nhưng quả thực, bản thân tôi không thích chuyện sống chung trước khi cưới. Trong xã hội hiện đại ngày nay, tôi biết nhiều người ủng hộ coi đó là chuyện bình thường. Nhưng riêng cá nhân mình, tôi tôn trọng truyền thống, phong tục tập quán của người Việt Nam. Chuyện "sống thử" trước hôn nhân giữa tôi và Ngô Kiến Huy chắc chắn là rất xa vời.

Hàn Thanh (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/van-hoa/khong-tu-quynh-lan-dau-trai-long-chuyen-nguoi-yeu-bong-co-con-rieng-20130228033240480.htm