Sáng 11.3, khi PV có mặt tại tòa nhà JSC - 34, ngay từ cổng ra vào bảo vệ tòa nhà đã phong tỏa tòa nhà với lý do phục vụ điều tra. Cũng trong buổi sáng, CA quận Thanh Xuân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hướng khám nghiệm tập trung khá kỹ vào đường ống xả rác của tòa nhà, nơi mà theo lời kể của nhiều nhân chứng chính là khu vực tỏa ra những đám khói đen dày đặc và nhanh chóng lan tỏa khắp các tầng 16, 17, 18 của tòa nhà.
Theo quan sát của PV, đây là một đường ống khá to dẫn từ tầng 1 lên tầng 18 và phần thân đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại lớp gạch. Theo nhiều người thì đường ống xả rác này được làm bằng nhựa, chứ không phải bằng loại nguyên liệu chống cháy.
Tại tầng 16 và 18, nền và tường nhà vẫn còn vương đầy tro bụi, muội than đen mờ. Tại căn hộ 1810 - nơi ở của mẹ con chị Vương Lan Phương (SN 1967) và con trai là cháu Lưu Gia Minh (SN 2000) - những người đã tử vong do hỏa hoạn, khung cảnh ở phòng khách khá lộn xộn. Tuy nhiên tại phòng ngủ của bé Minh, mọi thứ đồ đạc vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, như chưa hề có cuộc hỏa hoạn xảy ra.
Một số bạn đồng nghiệp của chồng chị Phương đã đến để dọn dẹp hộ căn nhà sau mất mát quá lớn của gia đình. Anh Hải - sống tại tầng 14 của tòa nhà kể lại: Nghe thấy chuông báo cháy, tôi lập tức thoát ngay ra cầu thang bộ để xuống đất. Khi này, khói bốc lên mù mịt, tôi cùng một người khác cố chạy lên các tầng để giúp những người khác, nhưng khi lên tới tầng 8, khói quá dày nên chúng tôi đành phải trở xuống”.
Theo đánh giá của một số cán bộ chiến sĩ PCCC tham gia khống chế vụ hỏa hoạn tối 10.3, thực chất đây chưa phải là vụ hỏa hoạn lớn, mà hầu như mới chỉ có khói tỏa dày đặc, nhưng chính vì vậy lại gây ra tử vong do các nạn nhân bị ngộ độc khói.
Khoảng 11h30 ngày 11.3, ngay gần khu vực xảy ra vụ cháy tòa nhà chung cư 18 tầng ngày 10.3, trong khuôn viên của Cty liên doanh thủy tinh pha lê Bôhemia – Hà Nội (số 2 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc lên trong gian nhà kho rộng gần 200m2 do Cty thủy tinh pha lê Bohemia – Hà Nội cho một Cty chuyển phát nhanh thuê để đựng hàng hóa.
Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa tới và đám cháy nhanh chóng được khống chế (ảnh). Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa trong nhà kho này đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân gây cháy, theo phỏng đoán ban đầu có thể do chập điện.