Các đối tượng bị bắt là Trương Kim Nhung (SN 1976, ở phường Trung Liệt, Đống Đa) Vũ Minh Trí (SN 1976, chồng Nhung) và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, HN).

|
| Ảnh minh họa. |
Vào sáng 17.1, khi Trương Kim Nhung phát hiện ông Đỗ Mạnh Hoan (SN 1960, ở quận Thanh Xuân) treo cổ ở tại nhà mình. Cơ quan CA đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân có thương tích bầm tím ở mắt, khuỷu tay, trên cổ có dây điện.
Cái chết của nạn nhân được cơ quan điều tra làm rõ là do liên quan đến việc bị bắt giữ trái phép để đòi nợ. Vào cuối năm 2010, do cần vốn làm ăn nên ông Hoan đã vay tiền Nhung và Ngô Anh Dũng (ở phường Trung Liệt) 460 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng một ngày/1 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, ông Hoan không trả được nợ nên phải viết giấy vay cả gốc lẫn lãi số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng.
Tháng 5.2011, nhóm của Nhung đã ép đưa ông Hoan về giam lỏng tại nhà mình buộc ông này phải nhượng lại căn nhà đang sở hữu của gia đình ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Tháng 7.2011, ông Hoan đã sang tên căn nhà này cho Nhung, sau đó Nhung đã bán lấy tiền.
Đến tháng 12.2011, Nhung lại cùng chồng ép ông Hoan về nhà mình, yêu cầu trả tiếp khoản nợ 1,1 tỷ đồng. Tại đây, vợ chồng Nhung nhiều lần đánh ông Hoan và giam lỏng trong nhà. Trong cơn uất ức người đàn ông này đã treo cổ tự tử ngay tại nhà chủ nợ.
Lương Kết