Khởi tố Phó tổng giám đốc Vinalines Bùi Quốc Anh

Hôm qua 7.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Bùi Quốc Anh (53 tuổi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) về hành vi tham ô tài sản.

Liên quan đến hành vi của ông Bùi Quốc Anh, Cơ quan An ninh điều tra còn tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam 3 bị can khác, gồm: bà Đỗ Thị Bích Thủy - nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông thuộc Vinalines; ông Hoàng Gia Hiệp - nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC); ông Ngô Văn Nhuận - Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước thuộc khu vực 7. Ông Hoàng Gia Hiệp vừa bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 13 năm tù giam về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can trên bị cáo buộc đã cấu kết với nhau lập dự án mua bán tàu Enegry của Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông, lập khống hóa đơn chứng từ có trị giá nhiều tỉ đồng để chiếm hưởng cá nhân. Đây cũng là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ tiêu cực tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin). Thương vụ mua bán tàu Enegry là một trong 4 vụ việc có dấu hiệu hình sự được Thanh tra

Chính phủ phát hiện vào tháng 4.2011 trong quá trình thanh tra tại Vinashin.

Cũng liên quan đến dự án này, ông Hồ Ngọc Tùng - nguyên Tổng giám đốc tài chính của Vinashin cũng bị cáo buộc có nhiều vi phạm nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã.

Trao đổi với Thanh Niên vào tối qua, ông Nguyễn Cảnh Việt - Tổng giám đốc Vinalines cho hay vừa mới nhận được thông tin về ông Bùi Quốc Anh. Hiện Vinalines chưa có thông tin chính thức mà phải chờ các bộ phận tổng hợp và có thông báo công khai vào đầu tuần tới.

Thái Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120408/khoi-to-pho-tong-giam-doc-vinalines-bui-quoc-anh.aspx