Khối tài sản của 'ông trùm' khách sạn Đắk Lắk đột tử tại sân bay

Cái chết bất ngờ của 'ông trùm' khách sạn Đắk Lắk khiến không ít người bàng hoàng.

Đại gia đột tử tại sân bay

Đại gia Đại Hùng (SN 1955), tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán tỉnh Bình Định, xuất thân từ một cán bộ ngân hàng và là thành viên chi hội luật gia tại Đắk Lắk. Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh xe gắn máy, cà phê và nổi lên là một đại gia chịu chơi và mê săn bắn.

Địa điểm diễn ra lễ tang

Địa điểm diễn ra lễ tang

Tuy nhiên, mới đây, ngày 21/8, ông Hùng tử vong do đột quỵ ngay khi vừa đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài và ngay sau đó ông được người thân đưa về TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ người nhà, vị đại gia này có thể bị đột quỵ. Bản thân ông Hùng có tiền sử bệnh cao huyết áp.

Sáng ngày 23/8, gia đình đã tổ chức tang lễ cho ông Hùng tại trung tâm hội nghị Đại Hùng (Đường Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo phó, lễ truy điệu của đại gia phố núi được tổ chức từ ngày 22/8 cho đến ngày 25/8. Linh cữu của ông Đại Hùng được gia đình tổ chức an táng tại nghĩa trang TP. Buôn Mê Thuột.

"Ông trùm" khách sạn Đắk Lắk

Vị đại gia này nổi tiếng là một đại gia giàu có xếp hạng nhất nhì ở TP. Ban Mê Thuột, Đắk Lắk. Ông là người sở hữu khách sạn 5 sao (Khách sạn Hai Bà Trưng) đầu tiên ở phố núi. Ngoài ra, vị đại gia này còn sở hữu vô số bất động sản cũng như hàng loạt các nhà hàng, khách sạn cũng như trung tâm thương mại đẳng cấp, sang trọng... mang tên Đại Hùng nằm ngay trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Hai Bà Trưng Hotel - Khách sạn 5 sao đầu tiên ở Đắk Lắk

Đặc biệt, khách sạn 5 sao Hai Bà Trưng được khai trương vào tháng 1/2015 với sự tham dự của nhiều tên tuổi đình đám trong giới thương trường cũng như showbiz, trong đó có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên .

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-tai-san-cua-ong-trum-khach-san-dak-lak-dot-tu-tai-san-bay-a203475.html