Khởi sắc trên vùng đất khó
Xem tin gốc
QĐND
- 4 tháng trước
14 lượt xem
QĐND - Ngã năm Bắc Đông (xã Thạnh Mỹ, Tân Phước) là nơi gặp nhau giữa các tuyến kênh: 5.000 - Bắc Đông, Lộ Mới - Bến Kè, kênh Bắc Đông (cũ) nằm sâu trong Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, Tiền Giang. Đây là địa bàn giáp ranh giữa huyện Tân Phước (Tiền Giang) và huyện Thạnh Hóa (Long An) từng được xem là rốn phèn Đồng Tháp Mười, điều kiện canh tác đặc biệt khó khăn, chỉ có thể trồng được dứa, khoai mỡ, khoai mì cùng một số cây trồng hạn chế khác.
Tết Nhâm Thìn, miền đất khó Thạnh Mỹ dần hồi phục lại sau trận lũ lớn vừa qua. Bà con tíu tít với công việc đồng áng, tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2011 - 2012, khắc phục hậu quả thiên tai, thu hoạch nông sản hàng hóa bán Tết... tạo không khí hết sức sôi nổi, khẩn trương ở vùng nông thôn sâu xa, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Con đường Lộ Mới chạy từ thị trấn Mỹ Phước (trung tâm huyện Tân Phước) đến Ngã năm Bắc Đông, trung tâm xã Thạnh Mỹ thực là đẹp với một bên là những cánh đồng trồng dứa (khóm) nguyên liệu chế biến xuất khẩu ngút ngàn và một bên là con kênh Lộ Mới mùa này hiền hòa chảy giữa đôi bờ cây trái sum suê với xuồng ghe chở đầy nông sản hàng hóa ngược xuôi tấp nập.
Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, toàn xã có hơn 1.400ha dứa, trong đó có gần 1000ha dứa đang cho thu hoạch. Với năng suất hơn 18 tấn/ha, mỗi năm xã đạt sản lượng 16.000 tấn đến 18.000 tấn dứa. Đáng chú ý, trong những năm qua, để phát huy thế mạnh cây trồng chủ lực này, xã tập trung chuyển giao kỹ thuật thâm canh, kiện toàn mạng lưới đê bao bảo vệ các vùng chuyên canh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả... Nhờ vậy, dứa cho thu hoạch luân vụ gần như quanh năm, chất lượng trái ngày càng tốt, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho địa phương...
Minh Trí
Từ khóa liên quan
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Tổ chức
Danh từ riêng