
Ảnh minh họa.
(DVT.vn) - Trong khi đó, trên HNX được khối ngoại tiếp tục mua ròng, tuy nhiên giá trị giảm mạnh hơn 98% so với phiên trước.
Trên HSX, khối ngoại quay lại bán ròng gần 3,6 triệu đơn vị và gần 451,7 tỷ đồng. Phiên cuối tuần trước, khối ngoại mua ròng 2 triệu đơn vị và gần 38,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu VIC bị bán ròng mạnh nhất cả về khối lượng và giá trị với hơn 5,1 triệu đơn vị và hơn 500,8 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng lớn nhất về giá trị của VIC kể từ ngày 22/12/2011 đến nay.
Các mã bán ròng tiếp theo là STB, GIL, PPC, PNJ, ITA với giá trị từ 1 - 3,2 tỷ đồng. Các mã còn lại có giá trị bán ròng thấp, dưới 970 triệu đồng.
Phía kia, FPT đứng đầu danh sách mua ròng về cả khối lượng và giá trị với gần 790 nghìn đơn vị và gần 40,5 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với gần 9,7 tỷ đồng phiên trước đó.
Các mã được mua ròng về giá trị khác là BVH (gần 4,1 tỷ đồng); HAG (gần 3,5 tỷ đồng); MBB (gần 3 tỷ đồng); VSH (hơn 2,5 tỷ đồng); IJC (hơn 1,2 tỷ đồng). Các mã còn lại có giá trị thấp dưới 942 triệu đồng.
Còn trên HNX, khối ngoại duy trì mua ròng gần 218 nghìn đơn vị và gần 89 triệu đồng, giảm hơn 98% so với gần 5,9 tỷ đồng phiên trước đó.
VGS của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đứng đầu danh sách mua ròng về khối lượng với hơn 103 nghìn đơn vị, nhưng chỉ đứng thứ 2 về giá trị với gần 422 triệu đồng. Mã DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam tiếp tục được mua ròng lớn nhất về giá trị với hơn 862 triệu đồng, giảm hơn 38% so với hơn 1,4 tỷ đồng phiên trước. Các mã còn lại có giá trị thấp dưới 369 triệu đồng.
Phía ngược lại, SHC của CTCP Hàng Hải Sài Gòn bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 389 nghìn đơn vị, còn về giá trị chỉ đứng thứ 2 với gần 1,2 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách bán ròng về giá trị là KLS với hơn 1,6 tỷ đồng. Các mã còn lại có giá trị mua ròng thấp dưới 370 triệu đồng.
Lê Giang