Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết đã có thêm 32 ca mắc cúm A/H1N1 trong ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại VN đến nay lên 485 trường hợp. Bộ Y tế đánh giá số ca mắc mới đã tăng nhanh liên tục trong một tuần qua, chưa kể tại Lâm Đồng, Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận những bệnh nhân là học sinh Trường THPT Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP.HCM) về nghỉ hè.
* Ngày 22-7, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, cho biết suốt hai ngày nay, đường dây nóng của sở liên tục nhận được các cuộc gọi của các bậc phụ huynh tỏ ra rất hoang mang, lo lắng trước thông tin nhiều học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm bị mắc bệnh cúm. Nhiều bậc phụ huynh ngỏ ý muốn đưa con đi xét nghiệm để xem có mắc cúm A/H1N1 hay không. Theo bác sĩ Nghiệm, dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh, tuy nhiên nếu biết cách phòng bệnh, ngay cả trong nhà có người nhiễm cúm A/H1N1 thì những thành viên khác chưa chắc bị lây bệnh. Bác sĩ Nghiệm nhấn mạnh xét nghiệm chỉ cần thiết cho những người có biểu hiện bệnh và có yếu tố dịch tễ.
Chiều cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM đã họp Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 22-7, TP đã có thêm 26 ca mắc cúm A/H1N1, trong đó có sáu trường hợp là học sinh Trường THPT Ngô Thời Nhiệm bị lây từ các học sinh khác đã xác định bị cúm A/H1N1. Tính đến nay, tại trường học này đã có 65 ca dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 61 học sinh và 4 giáo viên. Như vậy tính đến ngày 22-7, tại TP.HCM đã có 377 trường hợp xác định mắc cúm A/H1N1.
Trước đó, một sinh viên của Trường đại học RMIT (TP.HCM) đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính, tuy nhiên kết quả xét nghiệm lần 2 lại âm tính, do vậy sinh viên này không bị nhiễm cúm A/H1N1.
* Hãng tin AFP ngày 22-7 trích lời phát ngôn viên Aphaluck Bhatiasevi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch cúm A/H1N1 đã giết chết 700 người trên thế giới sau bốn tháng kể từ khi xuất hiện. Số ca tử vong mới cao hơn 1/3 so với con số 429 người mà WHO công bố ngày 6-7.