Khởi động Dự án Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ

Trước thực tế về tình hình suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức báo động và là thách thức lớn với ngành y tế, ngày 5-10, Bộ Y tế đã khởi động và xây dựng kế hoạch triển khai Dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ tại Việt Nam” nhằm góp phần cải thiện tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng của người dân.

Thực tế cho thấy, mặc dù Việt Nam được ghi nhận đạt nhiều thành tựu trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em nhưng tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi-đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi vẫn là một thách thức lớn đối với ngành Y tế.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2014 cho thấy có gần 25% trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi và 14,5% trẻ bị nhẹ cân. Bên cạnh đó, vẫn còn sự khác biệt đáng kể về tình trạng dinh dưỡng của trẻ em giữa các vùng/miền, các nhóm dân tộc.Ví dụ, tỷ lệ trẻ em thấp còi ở Lào Cai là 35% và ở Ninh Thuận là 27%, trong khi ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 8%.

Từ những thực tế này, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi động Dự án nhằm củng cố cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ, giảm tử vong trẻ em nhằm góp phần chấm dứt đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình, xúc tiến sản xuất nông nghiệp bền vững và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân Việt Nam, đặc biệt là ở trẻ em và các nhóm có nguy cơ.

“Tôi tin tưởng rằng những hỗ trợ của Dự án này sẽ góp phần thiết thực vào việc cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là việc đảm bảo duy trì bền vững các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc vừa thông qua”, TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, về phía Liên Hợp Quốc, bốn cơ quan LHQ gồm FAO, UNICEF, WHO và UN Women, sẽ cùng hợp tác thực hiện Dự án này, mỗi cơ quan sẽ tận dụng và đóng góp kiến thức và chuyên môn riêng của mình về an ninh lương thực, y tế và dinh dưỡng cho trẻ em và các nhóm có nguy cơ tại Việt Nam.

Dự án chung của Chính phủ-Liên Hợp Quốc về lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực sẽ hướng tới các nhóm dân tộc chịu nhiều thiệt thòi nhất, những người sống trong nghèo khổ, cố gắng thu hẹp sự bất bình đẳng, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho hơn 36 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản; 7,1 triệu trẻ em trai và gái dưới 5 tuổi ở Việt Nam.

Hỗ trợ của Dự án sẽ tập trung vào 2 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao là Lào Cai và Ninh Thuận để thu thập số liệu và bằng chứng về những thay đổi trong chính sách quốc gia, nhân rộng các mô hình lồng ghép, phát triển bền vững dinh dưỡng và an ninh lương thực. Dự án cũng sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan, tổ chức và các nhà hoạch định chính sách chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các Dự án dinh dưỡng và an ninh lương thực.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/khoi-dong-du-an-long-ghep-dinh-duong-va-an-ninh-luong-thuc-cho-tre-em-va-nhom-nguy-co-99205