Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng đơm hoa, kết trái

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 338 lượt xem

Khoi dai doan ket toan dan toc ngay cang dom hoa, ket trai

(ĐCSVN) - Nhân dịp Xuân mới Canh Dần 2010, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động và những kết quả nổi bật năm 2009, phương hướng và những nhiệm vụ chủ yếu của công tác mặt trận trong năm 2010. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

P/V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2009?

Đ/c Huỳnh Đảm: Năm 2009 đã đi qua, cùng với những thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, do tác động của tình hình khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp, gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi... Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp (bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2009 do Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VI) đề ra.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chung chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao.

Đỉnh cao của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm. Phát huy kết quả của những năm trước và phát huy thành công của Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội VII MTTQ Việt Nam, năm 2009 vừa qua, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức đồng loạt ở các khu dân cư trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQ, đến các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp ở địa phương đều về tham gia ngày hội cùng nhân dân. Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu ở các cộng đồng dân cư; góp phần làm cho các mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và đảng viên sống ở khu dân cư với nhân dân ngày càng gần gũi và gắn bó hơn. Ngày hội là dịp để nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu; đồng thời, xác định quyết tâm thực hiện cuộc vận động trong năm tới đạt hiệu quả tốt hơn, nhằm xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn hóa, ấm no, hạnh phúc.

Trong năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cũng được triển khai đạt hiệu quả thiết thực, nhất là Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12; thu hút ngày càng cao sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước và sự hưởng ứng tham gia, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, cùng nhiều tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Trong năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được gần 1 tỷ đồng, nếu tính tổng số tiền các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước thì lên tới gần 3.000 tỷ đồng, vượt gần 500 tỷ đồng so với đăng ký tại Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12/2008. Đặc biệt, trong Chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12/2009 vừa qua, tổng số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội năm 2010 lên tới 4.937 tỷ đồng. Đây là kết quả hết sức có ý nghĩa đối với các vùng nghèo, người nghèo trong cả nước và đồng bào bị thiên tai bão lũ. Điều này chứng tỏ, mặc dù trong điều kiện đất nước nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận quyết tâm, nỗ lực, có phương pháp vận động hiệu quả, được Đảng và Nhà nước quan tâm, cấp ủy và chính quyền các cấp ở địa phương cùng chung tay, chúng ta vẫn khơi dậy và phát huy được truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các tầng lớp nhân dân, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, để chung tay góp sức chăm lo cho 62 huyện nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lũ và đồng bào nghèo trong cả nước.

Năm 2009 là năm có ý nghĩa đặc biệt với hệ thống Mặt trận Tổ quốc, năm tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân từ địa bàn khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước. Thông qua Đại hội Ủy ban MTTQ các cấp được mở rộng, tăng cường tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở mỗi cấp; tổ chức, cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt được kiện toàn thêm một bước... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội VII MTTQ Việt Nam là sự kiện chính trị nổi bật của đất nước trong năm 2009; thể hiện ý chí quyết tâm nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI; nhằm giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đại hội VII MTTQ Việt Nam cũng là dịp để Mặt trận đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thành công của Đại hội MTTQ các cấp và nhất là Đại hội VII MTTQ Việt Nam là mốc son mới trong chặng đường phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần 80 năm qua, càng khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trọng hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội của nước ta.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Sự nỗ lực của Mặt trận các cấp đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đưa đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng: ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế và kinh tế đang phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá (GDP đạt 5,32%), an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo thiết thực; chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong năm 2010 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển khinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Những thành tựu này càng khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

P/V: Thưa đồng chí, năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Vậy công tác mặt trận năm 2010 tập trung vào những nội dung gì?

Đ/c Huỳnh Đảm: Năm 2010, là năm có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, đó là: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…; đây cũng là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Phát huy những kết quả đạt được, nhất là kết quả Đại hội VII MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gần 80 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc; quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam, triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Chương trình hành động do Đại hội đề ra thông qua việc thực hiện đạt kết quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2010 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt do Đại hội VII MTTQ Việt Nam phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là 62 huyện nghèo và các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, bão lũ, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo…, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật sát thực tiễn, hợp lòng dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là giám sát thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân... Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2011. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/112010); 50 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc, giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2010), tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây, cùng với sự quan tâm của Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của Nhà nước, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nhiệt huyết cách mạng; phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; kiên trì, vượt qua những khó khăn, thách thức; luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mừng năm mới, Xuân Canh Dần 2010, mừng Đảng quang vinh tròn 80 năm, mừng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng đơm hoa kết trái, với hào khí 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhất định đất nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

P/V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang