Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

NDĐT - Sáng 8-8, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát lệnh khởi công công trình.

Tham dự lễ khởi công có đại diện các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận và đại diện nhân dân trong vùng dự án. Ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, có mặt dự lễ khởi công. Theo thiết kế, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gồm hai tổ máy, có tổng công suất 1.244 MW (2 x 622 MW) với tổng kinh phí đầu tư 23.477 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành toàn bộ, hàng năm, nhà máy này tạo ra sản lượng điện khoảng 7,2 tỷ KW giờ. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do EVN làm chủ đầu tư và Tập đoàn điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) làm tổng thầu EPC. Đây là một trong ba nhà máy nhiệt điện nằm trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Theo Tổng sơ đồ 6, trung tâm này có tổng quy mô công suất lên đến 4.400 MW. Vĩnh Tân 2 là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, nhiên liệu sử dụng cho nhà máy này là than đá của nước ta, dự kiến là than cám 6A ở Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng trong tiến trình điện khí hóa quốc gia, do vậy, EVN phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thực hiện việc xây dựng nhà máy theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, chất lượng công trình và các cam kết trong hợp đồng. Yêu cầu Bộ Công thương hướng dẫn các chủ đầu tư tiến hành nhanh các thủ tục, đồng thời tiếp tục đàm phán với các đối tác để khẩn trương xây dựng các nhà máy nhiệt điện còn lại ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Sắp tới, nhu cầu về than phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân là rất lớn, do đó, EVN, Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải…sớm triển khai các dự án liên quan đến việc vận chuyển và cung ứng than. Các cấp chính quyền ở Bình Thuận khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 8 năm nay, chú ý bảo đảm đời sống cho người dân đã nhường đất cho dự án… Dự kiến, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại tổ máy số một trong tháng 12-2013 và tổ máy số hai trong tháng 6-2014. Khi đi vào hoạt động, nguồn điện này sẽ tăng cường năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Nam Trung Bộ, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thủy điện, giảm sản lượng điện phải truyền tải từ bắc vào nam, giảm tổn thất điện năng và tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho việc vận hành hệ thống điện. Tin và ảnh: DƯƠNG HỒNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=180852&sub=131&top=38