Đền Voi Phục hiện nay nằm trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ Thánh Linh Lang đại vương - hoàng tử Hoàng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), người đã tham gia trận chiến đấu ác liệt chống quân Tống vào mùa đông năm 1077 trên bờ sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay) và đã hy sinh tại khúc sông này.
Đền Voi Phục thuộc "Thăng Long tứ trấn"
Trải qua hàng nghìn năm với biến động lịch sử, sự tác động của thời tiết, khí hậu, di tích đền Voi Phục - Thủ Lệ bị hư hỏng, xuống cấp. Vì thế, việc tu bổ và tôn tạo nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này là hết sức cần thiết. Năm 2007, quận Ba Đình đã tổ chức di dời 7 cá nhân, tổ chức kinh doanh trong khu vực bảo vệ I của đền Voi Phục bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%.
Thời điểm này, Hà Nội đang tiến gần đến mốc kỷ niệm tròn 1000 năm tuổi, một sự kiện mang tính lịch sử của Thủ đô và quốc gia, nên việc tu bổ, tôn tạo di tích Voi Phục cần được tiến hành khẩn trương. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án tu bổ lần này là hơn 18 tỷ đồng, dự tính sẽ hoàn tất sau 270 ngày thi công.
Lễ khởi công tu bổ đền Voi Phục
Các hạng mục được tu bổ, tôn tạo bao gồm hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, tường rào, cây xanh, hệ thống điện, thoát nước; tôn tạo lại nhà Mẫu, nhà Quản tượng, am hóa vàng, Giếng ngọc, miếu tả, miếu hữu; xây mới nhà vệ sinh, phòng chống mối mọt, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, UBND quận Ba Đình sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng 1664m2 đất do Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội quản lý, tháo dỡ hệ thống xe trượt trên ray.
Tin, ảnh: Lệ Quyên