Dự án Đầu tư xây dựng Trường ĐH FPT do ĐH FPT làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư lên đến 2.696 tỷ đồng (~168,5 triệu USD). Quy hoạch và thiết kế do Công ty Nihon Sekkei (Nhật Bản) thực hiện. Dự kiến, trường được xây dựng từ năm 2009 đến năm 2015 với tổng diện tích 30ha.
Trường ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của khoảng 10.000 sinh viên chuyên ngành CNTT và 1.000 cán bộ, giảng viên; đóng góp đáng kể trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Giai đoạn I của dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH FPT được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011 trên diện tích 9,1ha với khoảng 94.000m2 sàn, phục vụ nhu cầu của 3.000 sinh viên. Dự kiến đến tháng 10/2010, Trường ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ bắt đầu hoạt động với quy mô đào tạo 1.000 sinh viên.
Dự án Đầu tư mở rộng quy mô Phòng thí nghiệm trọng điểm (Phòng TNTĐ) - Bể thử mô hình tàu thủy do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) làm cơ quan chủ quản, Viện Khoa học công nghệ tàu thủy là chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 1.498 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2009 đến năm 2013 theo hình thức xây dựng mới trên diện tích khu đất khoảng 25 ha. Khu đất này chia thành 5 khu chính: Khu thí nghiệm có diện tích 10,5 ha; Khu đào tạo 3,5 ha; Khu trung tâm điều hành 2,4 ha; Khu chuyên gia và phục vụ: 1,6 ha; Khu thử nghiệm ngoài trời 6,9 ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng Phòng TNTĐ - Bể thử mô hình tầu thủy trở thành Trung tâm nghiên cứu thủy khí động lực học tầu thủy quốc gia có quy mô lớn nhất khu vực, với các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ đủ năng lực giải quyết mọi vấn đề khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực: kỹ thuật tàu thủy, kỹ thuật biển, thủy khí động lực học và một số lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp khác, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tiến tới gia nhập và trở thành thành viên của Hiệp hội bể thử thế giới (ITTC).
Hai công trình trên được khởi công tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đánh dấu 2 sự kiện: Trường ĐH FPT là trường ĐH đầu tiên có mặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Phòng TNTĐ - Bể thử mô hình tầu thủy của Vinashin dự kiến trở thành Trung tâm nghiên cứu thủy khí động lực học tầu thủy quốc gia có quy mô lớn nhất khu vực.
Đức Minh