
Khoảng 9 tỷ USD kiều hối về Việt Nam
9 tỷ USD là lượng kiều hối được dự tính đã đổ về Việt Nam trong năm 2011, vượt xa con số 8 tỷ USD năm 2010, tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.
Nếu như những năm trước đây kiều hối chuyển qua các kênh không chính thức, gây rủi ro cho người chuyển và khó thống kê được lượng kiều hối thực sự, thì trong năm 2011, lượng kiều hối chuyển về kênh ngân hàng đã tăng lên rõ rệt do dịch vụ chuyển tiền khá đơn giản, thuận tiện.
Một thực tế nữa cũng khiến lượng kiều hối tăng là do lãi suất huy động VND vẫn còn cao, đã thu hút lượng kiều hối về bán cho ngân hàng rồi gửi tiết kiệm VND. Chênh lệch tỷ giá trong và ngoài ngân hàng không đáng kể nên các ngân hàng đã thu mua được USD nhiều hơn trước.
Theo công bố bước đầu của một số ngân hàng, Công ty Kiều hối Sacomrex năm 2011 thu hút ước đạt 1,65 tỷ USD; tại DongA Bank khoảng 1,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái; VietinBank dự kiến cả năm đạt trên 1,3 tỷ USD; Eximbank đạt trên 600 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kể từ mốc 1,2 tỷ USD năm 1999, trong năm 2011, lượng kiều hối về Việt Nam đã tăng khoảng 8 lần.
B.KHIÊM
Một triệu đồng một cành địa lan
Theo nhiều nhà vườn chuyên trồng địa lan tại Thành phố Đà Lạt, hiện giá các loại địa lan đang ở mức khá cao, tăng từ 20 - 30% so với thời điểm này năm trước.
Giá một cành cam lửa từ 800.000 - 1.000.000đ, vầng trăng 600.000đ, vàng mít 500.000đ, các loại khác như: xanh New zealand, tím hột, vàng 3 râu, vàng nhật, hồng cánh sen, trắng ngà voi... cũng từ 320.000 - 400.000 đ/cành.
Đặc biệt, trong năm nay các nhà vườn còn cung cấp ra thị trường một số giống địa lan mới như vàng nhật, xanh 2007, xanh New zealand... rất được thị trường ưa chuộng.
Theo dự đoán, giá địa lan sẽ tiếp tục tăng trong thời điểm cận Tết do năm nay thời tiết thất thường khiến nhiều vườn lan nở hoa sớm.
T.HÀ
EVN đứng thứ ba về thu nhập bình quân
Bộ Công Thương vừa công bố thu nhập bình quân hằng tháng của 17 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ quản lý, trong hai năm 2010 - 2011. Thu nhập bình quân chung toàn khối chỉ đạt mức 6,1 triệu đồng và 6,7 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, có sự chênh lệch rất lớn về thu nhập trong các tập đoàn này.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có mức thu nhập bình quân cao nhất, lên tới 15,1 và 16,2 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 2,4 lần mức trung bình khối sản xuất. Tổng công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn đứng thứ 2, với 9,8 và 9,7 triệu đồng/người/tháng. EVN có thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng, chỉ xếp thứ 3, cao hơn 28% mức thu nhập bình quân toàn khối.
H.MAI
Việt Nam đăng cai đại hội quảng cáo châu Á
Đại hội quảng cáo châu Á lần thứ 28 (AdAsia 2013) sẽ diễn ra từ 5/11 - 9/11/2013 tại hai địa điểm ở Hà Nội: Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Công viên Thiên đường Bảo Sơn.
Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 - 5.000 đại biểu từ 17 nước và vùng lãnh thổ thành viên của Liên đoàn Hiệp hội Quảng cáo Châu Á (AFAA) tham dự. AdAsia 2013 sẽ tổ chức bình chọn 100 doanh nghiệp tiêu biểu về truyền thông, quảng cáo châu Á; Top 10 doanh nghiệp hàng đầu về truyền thông, quảng cáo châu Á...
Đây là cơ hội để các cơ quan truyền thông, quảng cáo, các nhà xuất khẩu, công ty du lịch Việt Nam tiếp cận các nhà quảng cáo, truyền thông và hoạt động du lịch của châu Á và thế giới. Theo thông lệ, AdAsia được tổ chức hai năm một lần.
M.TRÍ
Đề xuất quản chặt kinh doanh hàng không
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định số 76 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không. Trong đó, điều được trông đợi nhất là việc làm sáng tỏ những quy định liên quan tới điều kiện về vốn đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài.
Với vấn đề nhạy cảm này, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ hai phương án. Thứ nhất, hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài không chiếm quá 49% vốn điều lệ; một cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ; một cá nhân/pháp nhân Việt Nam phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.
Phương án hai, hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hãng hàng không; một cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài không chiếm quá 20% vốn điều lệ; một cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.
Đối với phương án thứ hai, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận, đầu tư nước ngoài bị hạn chế, nhưng bù lại sẽ hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp thành lập hãng hàng không trên giấy chỉ với mục đích bán cổ phần thu lợi, trục lợi, như trường hợp các hãng hàng không Đông Dương (Indochina Airlines), Trãi Thiên.
Ngoài ra, bộ máy điều hành của hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ được phép có dưới 1/3 là người nước ngoài. Việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau một năm kể từ ngày kinh doanh khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất nâng vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không.
Theo đó, các hãng khai thác từ 2 - 10 tàu bay sẽ phải có tối thiểu 700 tỷ đồng nếu muốn mở đường bay quốc tế (quy định cũ là 500 tỷ đồng) và 300 tỷ đồng nếu chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa (quy định cũ là 200 tỷ đồng).
L.TOÀN
Điều chỉnh tỷ giá USD/VND 5 - 6%
Theo dự báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2012, lạm phát sẽ được kiểm soát khá tốt (dưới 10%) cùng với tỷ lệ nhập siêu được kiềm chế (dưới 10% kim ngạch xuất khẩu), tạo điều kiện để giảm sức ép tỷ giá, cân bằng cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tuy mục tiêu của Chính phủ trong năm 2012 là kéo lạm phát xuống 1 con số, nhưng nếu so sánh tương quan với các nước khác trong khu vực và trên thế giới, lạm phát của Việt Nam vẫn ở mức rất cao. Điều này gây áp lực làm mất giá đồng nội tệ.
Bên cạnh đó, vấn đề khủng hoảng nợ công của châu Âu khiến đồng USD có khả năng tăng giá tương đối so với các đồng tiền mạnh khác. Điều này đồng nghĩa với việc VND bị lên giá so với các đồng tiền khác do VND gắn chặt với USD.
Ngoài ra, cũng theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, sự cải thiện của cán cân thanh toán quốc tế được đánh giá là chưa bền vững khi còn phụ thuộc không ít vào nguồn vốn ngắn hạn từ bên ngoài. Một điểm đáng lưu ý là vốn đầu tư gián tiếp (FII) sẽ đảo chiều rất nhanh một khi chênh lệch lãi suất (USD và VND) giảm xuống.
Với những nhận định như trên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo tỷ giá trong năm 2012 tiếp tục thực hiện theo hướng linh hoạt có kiểm soát.
Tuy nhiên, trong trung hạn, tỷ giá hối đoái nhiều khả năng sẽ chịu nhiều sức ép, theo đó cần có những chính sách hợp lý, kịp thời nhằm giảm bớt tác động của sức ép lên tỷ giá. Cơ quan này dự báo tỷ giá USD/VND sẽ được điều chỉnh trong khoảng 5 - 6%.
H.LÂM