Khóa học hạnh phúc

Xem tin gốc 

aFamily - 36 tháng trước 44 lượt xem

Khoa hoc hanh phuc

Tại TP.HCM, hiện có hai nơi thường xuyên tổ chức các lớp học tiền hôn nhân là cung văn hóa Lao Động và nhà văn hóa Phụ Nữ.

Ảnh Phạm Hoài Nam

Lớp học này theo tôi nghĩ rất bổ ích. Trước là cho bản thân, tôi sẽ có cách sống phù hợp hơn với gia đình của mình hiện tại, và có một kiến thức rất tốt khi kết hôn sau này. Cho nên lớp học rất cần thiết cho lớp trẻ ngày nay và cần được mở thường xuyên hơn”, Lê Huỳnh Cẩm Hương, kế toán, học viên lớp Những điều cần biết trước khi hết hô” của nhà văn hóa Phụ Nữ, nhận xét. Minh Thi, nhân viên khách sạn Sheraton, một học viên khác của lớp học, cũng cho rằng: “Tôi học được rất nhiều, đặc biệt về cách nắm bắt tư tưởng, mong muốn của người chồng trong cuộc sống gia đình”.

Bà Trần Thị Kim Trang, trưởng phòng nghiệp vụ nhà văn hóa Phụ Nữ, cho biết mỗi năm ở đây mở hai lớp Những điều cần biết trước khi kết hôn. Lớp học thường được mở vào thời gian cận mùa cưới (tháng 5, 6). Những buổi học này trang bị cho học viên những kiến thức khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình như: quy luật tâm lý trong đời sống vợ chồng, tình dục trong đời sống vợ chồng, quản lý tài chính, kiến thức về luật hôn nhân gia đình, chuẩn bị làm dâu làm rể, nuôi dưỡng tình yêu…

Còn tại cung văn hóa Lao Động, lớp Giáo dục tình yêu hôn nhân gia đình được tổ chức ba tháng một khóa. Anh Phạm Thạnh Lộc, phòng văn hóa nghệ thuật, cung văn hóa Lao Động, cho biết: nội dung lớp học được tổ chức thành năm chuyên đề gồm: nhịp sinh học của nam – nữ, nhận biết tình yêu – tiêu chuẩn của tình yêu trọn vẹn, tâm lý nam – nữ và hóa giải mâu thuẫn, xung đột gia đình, tình yêu vợ chồng, hạnh phúc gia đình. Học phí 100.000đ/tháng.

Chương trình đào tạo khác nhau nhưng về hình thức giảng dạy, các lớp học của nhà văn hóa Phụ Nữ và cung văn hóa Lao Động đều áp dụng phương pháp tương tác giữa người giảng dạy và học viên. Những tình huống trong cuộc sống được cắt lát, học viên đưa ra những cảm nhận rồi cùng giáo viên thảo luận và rút ra bài học...

Tuy nhiên, các học viên vẫn muốn tính thực tiễn của các buổi học được nâng cao hơn nữa. “Mỗi buổi là một giáo viên, có người rất linh hoạt, có người vẫn thụ động, nặng về lý thuyết và thiếu tính thực tế”, Nguyên Toàn, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, một người từng tham gia lớp học, cho biết.

Còn theo Minh Thi thì: “Lớp học còn hạn chế ở việc quá đi sâu vào sinh học mà chưa nói nhiều về các phương pháp tránh thai và giữ gìn sức khỏe sinh sản”. Cũng theo Thi, những kiến thức mang tính “nhập môn” về giới tính, hay những chuyện quá vụn vặt về đời sống vợ chồng, người đứng lớp không nên quá sa đà vì Thi và nhiều người khác có thể lên mạng tìm học tham khảo sách, báo…

Theo Trọng Văn SGTT

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang