Rất may, sau một lúc được đưa ra chỗ thoáng, các cháu đã hồi tỉnh.
Đám khói bao trùm một phần thôn Phước Lộc phát sinh từ bãi đốt rác bên đường liên thôn, diện tích khoảng 300m2, chỉ cách khu nhà dân vài chục mét và cách trụ sở UBND xã Phước Đồng khoảng 200m.
Người dân cho biết, từ ba năm nay, cứ khoảng ba - bốn tháng lại có một đợt mùn cưa và dăm gỗ thải của Nhà máy Chế biến dăm gỗ xuất khẩu Cát Phú được chở đến đổ tại đây rồi đốt bỏ. Những lúc đó, người dân sống xung quanh lại ngộp vì khói và bụi.
Chiều 16-3, phóng viên Tiền Phong đã gặp ông Tiêu Phước Hòa - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Trồng và Chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Cát Phú (Cty Cát Phú) và ông Trần Xuân Thảo - GĐ Nhà máy Chế biến dăm gỗ xuất khẩu Cát Phú, đơn vị thành viên của Cty Cát Phú.
Ông Thảo cho biết, mỗi năm nhà máy có khoảng 10 – 20 tấn mùn cưa, dăm gỗ phế phẩm, xơ gỗ phát sinh trong quá trình chế biến dăm gỗ. Nhà máy đã hợp đồng với Cty TNHH Thiên Lộc về việc dọn số dăm gỗ thải đó, với giá 180.000 đồng/xe.
Ông Thảo và ông Hòa cho rằng, mùn cưa và dăm gỗ phế phẩm không có hóa chất độc hại, không phải là rác thải. Mùn cưa, dăm gỗ được mang đi đâu, tôi không rõ lắm, đó là trách nhiệm của Cty Thiên Lộc- ông Thảo nói.
Tuy nhiên, sau phản ứng ngày 15-3 của người dân và của UBND xã Phước Đồng, Cty Cát Phú sẽ rút kinh nghiệm, hợp đồng chặt chẽ hơn với Cty Thiên Lộc và nghiên cứu xử lý dăm gỗ phế thải.
UBND xã Phước Đồng đang xem xét, đề xuất với UBND thành phố Nha Trang mức xử phạt Cty Cát Phú và Cty Thiên Lộc về việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.