Khó quản mỹ phẩm giả

Xem tin gốc 

KTĐT - 6 tháng trước 32 lượt xem

Kho quan my pham gia

KTĐT - 47% dược phẩm, mỹ phẩm bày bán tại thị trường Hà Nội là hàng giả, đó là con số của Công ty Nielsen và Tổ đặc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam công bố tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lực lượng tuyên truyền phòng ngừa kiểm tra, xử lý mỹ phẩm không có nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn Hà Nội” vừa được Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội tổ chức.

Nhan nhảnmỹ phẩm giả

Ông Trịnh Quang Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết: Hiện cả nước có hơn 15.000 loại mỹ phẩm đã đăng ký lưu hành song số lượng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chỉ chiếm một phần nhỏ.

Phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Chùa Bộc… là nơi cung cấp các loại mỹ phẩm với các thương hiệu nổi tiếng như Lancome, MAC, Dior, Shiseido… Nhưng giá của các sản phẩm này khá rẻ, nếu khách mua hàng sẽ được khuyến mại giảm giá từ 45 - 55% hoặc "mua 1 tặng 1"… Mặc dù, các cơ quan chức năng đã khẳng định các sản phẩm khuyến mại kiểu này đều là hàng giả nhưng các cửa hàng này vẫn ngang nhiên tồn tại.

Chỉ trong vòng 2 năm (2010-2011), lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện, xử lý trên 300 vụ kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, trị giá hàng tịch thu khoảng 4 tỷ đồng. Trong 11 tháng qua, Chi cục QLTT HN đã kiểm tra và xử lý 105 vụ vi phạm trong sản xuất kinh doanh mỹ phẩm với hơn 500.000 đơn vị sản phẩm các loại dùng cho da, tóc, răng miệng là hàng giả, hàng lậu, quá hạn sử dụng, vi phạm về nhãn mác, công bố chất lượng... Trong đó có nhiều hàng giả sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Head & Shoulder, Nivea, Olay cũng như các nhãn hiệu uy tín của Việt Nam.

Ông Vương Trí Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, hàng giả được sản xuất theo đơn đặt hàng tại Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam bán dưới dạng "hàng xách tay". Đôi khi, để hợp pháp hóa các loại mỹ phẩm giả này, có công ty đứng ra làm nhà nhập khẩu chính thức, sau đó sang Trung Quốc đặt hàng nhái đưa về tiêu thụ, vẫn đảm bảo giấy tờ nhập khẩu khi cơ quan chức năng kiểm tra. Một thủ đoạn khá mới là sản xuất những mặt hàng mà doanh nghiệp chính hãng không sản xuất, như mỹ phẩm Nivea không sản xuất kem chống nắng toàn thân dành cho đàn ông, nhưng trên thị trường tràn lan loại sản phẩm này.

Bỏ trống kiểm soát

Mặc dù mỹ phẩm giả tràn lan thế nhưng việc xử lý, ngăn chặn lại đạt kết quả hết sức khiêm tốn. Từ năm 2007 đến 2010 lực lượng chức năng chỉ kiểm tra, xử lý gần 30 vụ kinh doanh, vận chuyển mỹ phẩm giả/năm.

Theo ông Trịnh Quang Đức, hiện nay việc kiểm tra, xử lý chủ yếu do lực lượng công an, QLTT nhưng việc trao đổi thông tin, tổ chức đấu tranh theo chuyên đề còn rất hạn chế. Ngành y tế và lực lượng QLTT mới chỉ kiểm tra được những cơ sở sản xuất lớn và bỏ ngỏ những điểm bán lẻ tại các chợ, lề đường; Việc phối hợp với các chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm hại không thường xuyên, thiếu chủ động. Bên cạnh đó, công tác quản lý mặt hàng này còn chồng chéo chưa rõ ràng, cấp cơ sở còn buông lỏng quản lý.

Để hạn chế đến mức cao nhất hoạt động buôn bán, vận chuyển mỹ phẩm giả, trong thời gian tới Nhà nước cần hoàn thiện và nâng cao tính khả thi của hệ thống văn bản pháp luật, phân công cụ thể các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát chặt chẽ các đầu mối nhập khẩu, đầu mối phân phối lớn, các kho bãi, các tuyến giao thông. Ngoài ra cũng cần tăng cường hơn nữa hoạt độngphối hợp, chia sẻ thông tin. Thậm chí các đơn vị chức năng của thành phố có thể kết hợp với UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng xây dựng một số tuyến phố không bán hàng mỹ phẩm không được phép lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó cuộc chiến chống mỹ phẩm giả, kém chất lượng cần có sự phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất, phân phối nhập khẩu trong việc phân biệt hàng giả, hàng thật và người tiêu dùng cùng chung tay tẩy chay hàng giả, kém chất lượng.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang