Khô hạn vẫn gay gắt ở nhiều địa phương

Xem tin gốc 

VOV Online - 28 tháng trước 14 lượt xem

Kho han van gay gat o nhieu dia phuong

(VOV) - Hiện nay, nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn không chỉ đe dọa nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân các địa phương.

*Tại tỉnh Kiên Giang, nắng hạn và xâm ngập mặn dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng, nhất là trên các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải. Hiện nguồn nước sinh hoạt của người dân ngày càng cạn kiệt, giá nước sinh hoạt tăng cao do phải mua từ đất liền hoặc từ các đảo khác, giá bình quân một mét khối nước từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, đặc biệt là tại 2 xã Nam Du và An Sơn. Chính quyền địa phương đã triển khai một số giải pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa khô.

*Nắng hạn kéo dài đã làm nhiều diện tích ngô của đồng bào các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai bị chết khô. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân hàng trăm tấn ngô giống để trồng lại khi có mưa. Tại huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), có những khu vực đã 6 tháng nay không có mưa khiến tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp huyện chuyển 63ha chuyên cấy lúa sang trồng đậu tương. Hiện đậu tương vụ đông xuân đã cao 10 cm nhưng do thiếu nước nên bị héo, không có khả năng ra hoa. Đối với cây thuốc lá, toàn huyện đã ươm lượng giống đủ để trồng khoảng 132ha. Diện tích lúa xuân theo kế hoạch của huyện là 100ha, nhưng do thiếu nước nên chỉ trồng được một phần ba. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khó khăn do khô hạn gây ra, huyện Si Ma Cai đã triển khai một số giải pháp.

*Tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng triển khai chống hạn cho cây trồng. Lãnh đạo tỉnh xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo địa phương huy động nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương để chống hạn cho cây trồng; trưng tập cán bộ chuyên môn tham gia chỉ đạo chống hạn tại các vùng trọng điểm về lúa, ngô; ưu tiên lắp đặt máy bơm nước chống hạn cho trà lúa sớm; hỗ trợ nhân dân mua 127 chiếc máy bơm và gần 140 triệu đồng mua máy làm đất…

Hạn hán đang ảnh hưởng trực tiếp đến đến sản xuất và đời sống của người dân trong tỉnh. Ngành nông nghiệp Hà Giang hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình chống hạn, theo dõi tình hình sinh trưởng của lúa và hoa màu đã gieo trồng. Tỉnh Hà Giang đã chủ động có các giải pháp tích cực để hỗ trợ lương thực cho nhân dân. Quyết tâm không để người dân nào bị đói trong kỳ giáp hạt./.

Cẩm Tú

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang