Hình ảnh vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên
Kể từ khi Bình Nhưỡng rút khỏi cơ chế đàm phán 6 bên vào ngày 14-4 với tuyên bố hình thức đàm phán này không đem lại kết quả, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên xấu đi nhanh chóng. Tiếp sau mỗi hành động nhằm khẳng định sức mạnh của Bình Nhưỡng như thử hạt nhân, bắn tên lửa các loại là lệnh trừng phạt ngày càng ngặt nghèo hơn của cộng đồng quốc tế.
Câu hỏi đặt ra là vì sao CHDCND Triều Tiên đã trao cho phía Mỹ hàng vạn trang tài liệu về chương trình hạt nhân, từng tự nguyện phá bỏ tháp làm lạnh của nhà máy hạt nhân Yongbyon, rồi đồng ý mở các kênh đối thoại với Nhật Bản và Hàn Quốc..., thì nay lại hủy bỏ cam kết ngừng thực thi các thỏa thuận đã đạt được?
Câu trả lời là bởi vì muốn hóa giải đối đầu Bình Nhưỡng - Washington đòi hỏi phải có một thỏa thuận toàn diện, theo đó, CHDCND Triều Tiên dỡ bỏ chương trình hạt nhân, đổi lại, Mỹ sẽ không đe dọa tấn công Bình Nhưỡng. Cái khó ở đây là về lý thuyết, cho đến nay Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn chưa chính thức thoát khỏi tình trạng chiến tranh, bởi không có một hiệp định hòa bình nào được ký kết sau khi Chiến tranh Triều Tiên chấm dứt hồi năm 1953.
Để vượt qua vật cản này, chỉ có cách là CHDCND Triều Tiên chấp nhận ngừng chương trình hạt nhân ngay lập tức để đổi lấy lời bảo đảm an ninh trong thời gian ngắn từ phía Mỹ (Hiệp định chính thức đòi hỏi phải được Thượng viện Mỹ thông qua). Khi đó, hội đàm 6 bên mới có thể tập trung vào việc từng bước giải trừ quân bị song song với việc công nhận và viện trợ cho CHDCND Triều Tiên.
Nhưng muốn đi chung lộ trình dài và phức tạp như vậy, Bình Nhưỡng và Washington phải có lòng tin với nhau thì mới sẵn sàng có nhượng bộ. Tiếc rằng điều đó đã không xảy ra. Nhà Trắng vẫn tiếp tục đặt CHDCND Triều Tiên trong “danh sách đen” các nước bảo trợ khủng bố với lý do đàm phán 6 bên còn chưa nhất trí được về cách kiểm chứng lời công bố và giải trình về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hành động này của Mỹ đã khiến CHDCND Triều Tiên tức giận và coi đó là sự phản bội của Washington trong việc thực hiện các cam kết của mình. Khi sự nghi ngờ còn ngự trị như hiện nay thì khó có thể hy vọng về một giải pháp tháo bỏ ngòi nổ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.